Ngày 25/11, Liên hợp quốc đã chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2032, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tổ chức quốc tế có tuổi đời 80 năm này.
Ngày 6/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước thể hiện vai trò dẫn dắt để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng ta có thể lựa chọn dẫn đầu hoặc bị dẫn đến sự hủy diệt".
Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Tối 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres rời Hà Nội sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.
Tối 24/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng đoàn cấp cao Liên hợp quốc đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24/10 đến 25/10.
Chiều 24/10, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24-25/10.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại khu vực có đa số người Druze sinh sống ở tỉnh Suweida, miền nam Syria, khiến hàng chục người thương vong, trong đó có cả dân thường.
Ngày 7/7, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE Ahmed Ali Bin Al Sayegh.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án “mọi hành động leo thang quân sự tại Trung Đông” - ông Farhan Haq, Phó Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho biết trong một tuyên bố liên quan đến các cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào Iran.
Sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt được thỏa thuận ngừng bắn, lãnh đạo nhiều nước và tổ chức trên thế giới đã hoan nghênh động thái này, coi đây là quyết định đúng đắn nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo Nam Sudan chấm dứt đối đầu chính trị, phóng thích các quan chức bị bắt giữ và thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình năm 2018 nhằm ngăn chặn nguy cơ nội chiến tái diễn.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng tại Nam Sudan, cảnh báo rằng quốc gia này đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến.
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hành động để bảo vệ và thúc đẩy quyền của “phái đẹp”.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng cuộc giao tranh đang diễn ra ở Nam Kivu đe dọa đẩy toàn bộ khu vực xuống vực thẳm, đồng thời thúc giục đối thoại để tránh leo thang căng thẳng ở cấp khu vực bằng mọi giá.
Ngày 15/1 (theo giờ New York), Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã trình bày các ưu tiên trong chương trình nghị sự năm 2025 trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 7/1 cho biết, ông Antonio Guterres "vô cùng đau buồn" trước tổn thất lớn về người trong trận động đất xảy ra tại khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng, các nước phải hợp tác đưa thế giới vận hành theo con đường an toàn hơn, thông qua việc giảm mạnh phát thải khí nhà kính và chuyển đổi tới tương lai tái tạo.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những động thái vi phạm gần đây và ngày càng lan rộng đối với chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang bạo lực trên khắp nước này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 5/12 cho rằng hiện có nhu cầu cấp thiết về việc tiếp cận nhân đạo ngay lập tức với toàn bộ dân thường đang cần hỗ trợ ở Syria và quay trở lại tiến trình chính trị do LHQ bảo trợ để chấm dứt tình trạng đổ máu ở quốc gia Trung Đông này.
Sáng 11/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, các nhà lãnh đạo cùng thảo luận về việc tăng cường tài chính cho khí hậu, cải cách các tổ chức toàn cầu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban, gây thương vong lớn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh làm căng thẳng leo thang tại Trung Ðông. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Guterres lo ngại về vụ việc, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tuân thủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2006, lập tức ngừng hành động thù địch để lập lại ổn định.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel dừng ngay chiến dịch quân sự tại khu Bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine này leo thang nguy hiểm. Tổng Thư ký lên án mạnh mẽ thiệt hại về người, nhất là với trẻ em.
Tổng thư ký Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới đây của Israel nhằm vào vùng Tulkarm và Tubas ở Bờ Tây, khiến nhiều người thương vong, gây tổn thất hạ tầng công cộng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết mực nước Thái Bình Dương dâng cao nhanh hơn nhiều so với mức trung bình, đe dọa đặc biệt đến các quốc đảo Nam Thái Bình Dương.
Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong gần 8 thập kỷ vừa qua, hơn 2.000 vụ thử hạt nhân đã được tiến hành tại hơn 60 địa điểm trên khắp thế giới, để lại một “di sản hủy diệt.”