Ứng dụng AI nghiên cứu toán học
Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, trong đó có AI, đã làm thay đổi nhanh chóng những nguyên tắc từng được xem là ổn định và bền vững.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Toán học
Có 39 kết quả
Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, trong đó có AI, đã làm thay đổi nhanh chóng những nguyên tắc từng được xem là ổn định và bền vững.
Tiếp nối chuỗi bài giảng đại chúng "Toán học và Trí tuệ nhân tạo", ngày 21/8, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin Khoa học phối hợp Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức bài giảng với chủ đề: “Quẳng gánh lo (AI) đi và vui sống”, thu hút đông đảo cán bộ, nhà nghiên cứu, sinh viên tham dự...
Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất trong số 28 ngành/chương trình đào tạo của Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 là Toán học với mức điểm chuẩn là 26,35. Ngành cao điểm thứ 2 của Trường là Khoa học dữ liệu, điểm chuẩn trúng tuyển là 26,06.
Ngày 4/8, tại Hà Nội diễn ra vòng Chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm 2026. Chung kết quốc tế AIMO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thu hút sự tham gia khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO), cuộc thi toán học danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học, đánh dấu một cột mốc mới trong năng lực suy luận của các mô hình AI.
Các học sinh của đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 3 Bằng khen tại Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMO) 2026. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Tại vòng chung kết quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) vừa qua ở Hà Nội, học sinh Trường trung học cơ sở năng khiếu (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) ghi dấu ấn với thành tích nổi bật khi giành 1 giải Vô địch toàn quốc khối 6 cùng 20 huy chương các loại, gồm 7 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.
Sáng 25/5, tại Trường đại học Thăng Long, hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên đã tham dự buổi trình chiếu và giao lưu với đoàn làm phim tài liệu “Giáo sư Hoàng Xuân Sính”, tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nữ Giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam đối với khoa học và giáo dục nước nhà.
Tham dự kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions) năm 2025-2026 (AMC 8) học sinh Trường trung học cơ sở Trưng Vương (phường Cửa Nam, Hà Nội) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó, Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 6 đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối (D-Distinction).
Lễ vinh danh và trao giải chặng thi cấp quốc gia Sân chơi Toán học Việt Nam năm học 2025–2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, khép lại năm đầu tiên triển khai.
Từ một sân chơi học thuật dành cho học sinh, Sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF) đang từng bước lan tỏa cách tiếp cận mới trong dạy và học Toán. Không chỉ tạo môi trường trải nghiệm, VNMF còn góp phần gợi mở hướng đi nhằm khơi dậy hứng thú học tập, hình thành năng lực tư duy - yếu tố nền tảng trong đổi mới giáo dục hiện nay.
Chiều 16/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã được nhận Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt của Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.
Toán học hiện đại đang chuyển mạnh theo hướng tăng cường tư duy mô hình hóa, tư duy tính toán, tăng tính liên ngành và tăng khả năng chuyển giao kiến thức sang các bối cảnh thực tiễn để giải quyết các vấn đề của đời sống.
Sáng 28/3, tại Trường Liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội, hơn 1.600 học sinh khối 4-khối 9 chính thức bước vào Chặng 4 - Chinh phục - Sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF) năm học 2025-2026.
Ngày Toán học quốc tế năm 2026 với chủ đề: “Toán học - Niềm tin và hy vọng” diễn ra sáng 14/3, do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế UNESCO (Trung tâm Toán UNESCO), Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức.
Ngày 14/3, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo toán học quốc tế Unesco (Trung tâm Toán Unesco), Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức sự kiện Ngày Toán học quốc tế 2026 với chủ đề “Toán học - Niềm tin và hy vọng”.
Sinh viên Trường đại học FPT đã giành Giải nhất cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác tại Cuộc thi Olympic Mật mã quốc tế NSUCrypto 2025. Đây là cuộc thi uy tín hàng đầu trong lĩnh vực toán học, mật mã, quy tụ những tài năng trẻ đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới cùng tham dự.
Đánh giá về lĩnh vực Đọc hiểu và Toán học, học sinh tiểu học Việt Nam đạt điểm cao nhất trong số các nước tham gia, theo kết quả Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 vừa công bố.
Đấu trường Toán học châu Á là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ trí tuệ châu Á.
Quan niệm cứ sống hết mình với đam mê rồi thành công sẽ đến, dù nhiều lúc có thể muộn màng, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu Toán học. Ông là người đã “khai sinh” ra lý thuyết mới: tối ưu toàn cục.
Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25-VIMC 2025 đã diễn ra Lễ bế mạc vào chiều 18/8, tại Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (Đại học Đà Nẵng).
Chiều 15/8, tại Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (Đại học Đà Nẵng), lễ khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25-VIMC 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Toán học là nền tảng cho Khoa học-Công nghệ, công cụ hoạch định chính sách và kinh tế, động lực cho đổi mới và sáng tạo và là văn hóa cùng bản sắc trí tuệ mỗi nước. Việt Nam nên chọn Toán học làm trụ cột của chiến lược phát triển quốc gia và có vai trò như một “ngôn ngữ chung” của tri thức.
Ngày 2/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức ra mắt sân chơi Toán học Việt Nam (VNMF) và Tọa đàm Đổi mới văn hóa dạy và học toán. Sân chơi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, thông qua hình thức thi được trò chơi hóa, kết hợp các hoạt động sáng tạo, khơi dậy hứng thú khám phá thay vì áp lực điểm số.
Học sinh Việt Nam đạt nhiều thành tích tại Kỳ thi Toán quốc tế WMI năm 2025 (World Mathematics Invitational), trong đó có thành tích 2 Huy chương Kim cương thuộc về học sinh Trần Lâm Đào, lớp 6 và Trần Gia Minh, học sinh lớp 7.
Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á - Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) 2025 dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc vừa được phát động nhằm tuyển chọn thí sinh cho vòng chung kết quốc tế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.