Thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào
Dự báo, ngày 2/8, Bắc Bộ ngày nắng chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thời tiết
Có 214 kết quả
Dự báo, ngày 2/8, Bắc Bộ ngày nắng chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Lực bán quay lại áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần (27/7). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1,8% xuống còn 2.760 điểm, cắt đứt chuỗi tăng 5 phiên trước đó. Thị trường năng lượng chưa hết “nóng” khi giá hai mặt hàng dầu tiếp đà lao dốc.
Sau 4 phiên tăng giá, chỉ số MXV-Index quay đầu suy yếu 0,63% xuống 2.716 điểm khi đóng cửa phiên hôm qua (16/7). Áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm nguyên liệu công nghiệp khi 8/9 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Nổi bật là hai mặt hàng cà-phê, trong đó giá Arabica giảm hơn 4%, nối dài chuỗi giảm phiên thứ 5 liên tiếp.
Theo thông tin của Cục Khí tượng thủy văn, lúc 7 giờ ngày 10/7, vị trí tâm bão BAVI ở vào khoảng 20.6N-127.3E, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía đông nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía đông nam, cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14 (giảm 2 cấp so với ngày hôm qua).
Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 4/7 đã kích hoạt cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng đối với 6 vùng của England, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 4/7 đến 20 giờ ngày 11/7, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ ba trong mùa Hè năm nay.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 4/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông. Đáng chú ý, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak), trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong khi Nam Bộ được dự báo đón 2-4 đợt mưa lớn.
Dự báo, ngày 30/6, Bắc Bộ tiếp tục mưa dông diện rộng, tập trung ở vùng núi, trung du và Quảng Ninh-Hải Phòng. Trung Bộ giảm nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa nhiều vào chiều tối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tuần 29/6–5/7/2026, nhiều khu vực có mưa dông. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở; Trung Bộ còn nắng nóng đầu tuần; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa do gió mùa Tây Nam. Trên Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới...
Hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành trên khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương và được dự báo tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027.
Những ngày qua, dù nền nhiệt tại miền Bắc thấp hơn đợt nắng nóng cuối tháng 5, nhiều người vẫn cảm thấy oi bức, ngột ngạt hơn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi của khí áp kết hợp với điều kiện thời tiết đặc thù.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Bắc và miền Trung sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gia tăng trong những ngày tới. Nhiệt độ tại nhiều nơi có thể vượt 38 độ C, riêng Hà Nội có khả năng lên tới 39-40 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt đang duy trì tại nhiều khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời có xu hướng mở rộng ra trung du Bắc Bộ từ ngày 21/6. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 18/6 khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm mặt hàng sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm hơn 1,5% xuống 2.647 điểm.
El Nino không còn là lời cảnh báo từ xa, mà đã chính thức quay trở lại với cường độ đáng sợ được ví như "Godzilla khí hậu". Chúng ta sẽ đối phó ra sao trước cơn địa chấn khí hậu này?
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, trong tuần từ ngày 8/6 đến 14/6, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương.
Không khí lạnh cuối mùa tràn xuống khiến Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện đợt mưa rất lớn từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, nhiều nơi có lượng mưa trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Tối 4/6, tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài xuất hiện mưa giông cường độ rất mạnh, gió giật cấp 9 làm ảnh hưởng đến hoạt động bay, một số thời điểm buộc phải tạm dừng tiếp thu tàu bay…
Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, do vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm nên cường độ nắng nóng được nhận định không gay gắt như đợt cuối tháng 5.
Theo cơ quan khí tượng, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta từ nay đến cuối năm 2026, khiến nền nhiệt tăng cao, số đợt nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm trước.
Những ngày gần đây, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp trong những ngày cao điểm nắng nóng.
Những ngày cuối tháng 5, người dân Thủ đô và các tỉnh miền bắc, miền trung phải gồng mình dưới sức nóng gay gắt cực đoan. Sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu tác động không nhỏ đến từng nhịp sống nơi đô thị.
Nắng nóng gay gắt những ngày qua đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là công nhân, người dân làm việc ngoài trời, học sinh mầm non…. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp tích cực, phù hợp để bảo vệ sức khỏe đội ngũ cho người dân và người lao động.
Trước việc trên địa bàn chuyển sang mùa mưa, xuất hiện những đợt mưa to kèm sét, dông, lốc, gây ảnh hưởng đến tài sản và hoa màu của người dân, ngày 24/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, sau đó thời tiết sẽ chuyển biến do hình thái khí quyển thay đổi.
Lượng cà-phê xuất khẩu của Brazil trong niên vụ mới có thể đạt khoảng 50 triệu bao loại 60kg, tương đương khoảng 3 triệu tấn, vượt các mức kỷ lục trước đây.
Từ giữa cuối tháng 5, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bước vào mùa mưa. Những ngày qua, khi thời tiết chuyển mùa, nhiều địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dông lốc, khiến gần 140 căn nhà bị ảnh hưởng.
Dự báo, ngày 15/5, nắng nóng bao trùm cả nước; miền bắc trời oi bức với mức nhiệt dao động từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; từ Thanh Hóa-thành phố Huế nhiệt độ từ 35-38 độ C, thời tiết khắc nghiệt.