
Đón đọc Báo Nhân Dân đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025)
Nội dung chính Báo Nhân Dân số đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Quốc khánh 2-9
Có 35 kết quả
Nội dung chính Báo Nhân Dân số đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).
Ngày 14/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn”.
Ngày 10/7, thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành liên quan.
Ngày 4/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá, trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua, tai nạn giao thông trên phạm vi cả nước giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, Chủ tịch Thượng viện Romania Anca Dana Dragu, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Iva Miteva, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombojav Zandanshatar, Chủ tịch Thượng viện Canada George J. Furey, Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (ĐSQ) sáng 2/9 đã long trọng tổ chức mít-tinh tại trụ sở ĐSQ ở thủ đô Moskva.
Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945/02/9/2021), sáng 2/9, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, đại diện Hội người Việt Nam tại Mông Cổ, Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đã làm Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại khuôn viên Trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh, thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Năm nay, cùng với đồng bào cả nước, Hà Nội đón mừng Lễ Quốc khánh trong một điều kiện đặc biệt bởi đang trong thời gian giãn cách phòng, chống dịch Covid-19. Phố xá vắng lặng, thưa thớt người dân qua lại, nhưng vẫn nhuộm thắm màu đỏ cờ hoa, rực rỡ trong mùa thu lịch sử của đất nước.
Ngày Quốc khánh năm nay, người dân thủ đô lần đầu tiên đón Tết Độc Lập theo cách đặc biệt. Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, những người làm báo chúng tôi dạo nhanh qua những địa danh lịch sử gắn với sự ra đời của đất nước Việt Nam mới. Những khoảnh khắc đặc biệt này cần được ghi nhớ, lưu giữ lại đâu đó bằng hình ảnh, những trang viết hoặc bằng chính ký ức.
Chiều ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trang trọng trong công viên Montreau của thành phố Montreuil ở ngoại ô thủ đô Paris.
Sáng 1/9, tại Trụ sở Chính phủ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi lễ.
20 giờ 10 phút tối 2/9, đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), chương trình giao lưu nghệ thuật "Dáng hình đất nước" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.
Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, ngày 30/8, đồng chí Khamkhan Chanthavisuk, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang dẫn đầu đoàn cán bộ chủ chốt tỉnh Luang Prabang đến thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang.
Mùa thu năm 1945, cả dân tộc Việt Nam đã vùng lên giành độc lập và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chứng tích lịch sử 76 năm trước vẫn còn ghi dấu ấn lên những con đường, góc phố, vườn hoa của Hà Nội ngày nay. Quá khứ vẫn nằm trong lòng hiện tại, nhắc nhớ chúng ta mỗi dịp thu về…
Ngày 16-9, tại thủ đô Kiev, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9, với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh.
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020), Agribank trân trọng mang đến quý khách hàng “chùm” các khuyến mại với hàng trăm giải thưởng hấp dẫn khi mở tài khoản, sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank với tổng giá trị lên tới hơn một tỷ đồng.
Ngày 1-9, tại Hà Nội, trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc Triển lãm “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam”. Triển lãm được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) thực hiện.
Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9, ngày 31-8, tại di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh về chủ đề “Độc lập”.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Quốc khánh 2-9, Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội tăng cường chạy tàu trên các tuyến: Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng.
Trong không khí kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, chiều 28-8, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội phối hợp Báo Hà Nội Mới tổ chức chương trình tọa đàm - giao lưu trực tuyến “Góp sức xây dựng Thủ đô”.
Army Games 2020 diễn ra từ ngày 23-8 đến 5-9, do đó phía LB Nga mong muốn chúng ta tổ chức Ngày Văn hóa của Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tại Army Games 2020 vào đúng Ngày Quốc khánh 2-9.
Sáng 26-8, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành Công viên Lam Sơn và khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại Công viên Lam Sơn và đường Đồng Khởi.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với Định Hóa, Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) là an toàn khu (ATK). Từ đầu tháng 8-1954, Bác Hồ và các cơ quan đầu não kháng chiến chuyển đại bản doanh về xã Hùng Cường (nay là xã Bản Ngoại), huyện Đại Từ, để chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Thực hiện mong ước của Bác, ATK Đại Từ hôm nay đang chuyển mình về mọi mặt
Ngày 19-8, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức ra quân tham gia kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm các hoạt động an sinh xã hội tại Thới An Hội, xã vùng sâu còn nhiều khó khăn của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.