Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 32 của Bosnia-Herzegovina

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 32 của Bosnia-Herzegovina

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 32 Quốc khánh Bosnia-Herzegovina (1/3/1992-1/3/2024), ngày 1/3/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Zeljko Komsic, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Borjana Kristo, Chủ tịch Thượng viện Marinko Cavara và Chủ tịch Hạ viện Kemal Ademovic.
Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 40 của Brunei Darussalam

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 40 của Brunei Darussalam

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 40 của Brunei Darussalam (23/02/1984-23/02/2024), ngày 23/02/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng đến Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Pehin Dato Abdul Rahman Taib.
Quốc kỳ Cộng hòa Phần Lan.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan

Nhân dịp kỷ niệm 106 năm Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan (6/12/1917-6/12/2023), ngày 6/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sauli Niinisto, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Petteri Orpo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho.
Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Tây Ban Nha, ngày 12/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Felipe VI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Pedro Sánchez, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Pedro Rollán và Chủ tịch Hạ viện Francina Armengol.
Ảnh minh họa.

Điện và Thư mừng Quốc khánh nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), lãnh đạo các nước Hungary, Vương quốc Saudi Arabia, Cộng hòa (CH) Nhân dân Bangladesh, CH Belarus, CH Kazakhstan, Nhà nước Qatar, CH Dominicana, CH Estonia, CH Kenya, CH Maldives, Mông Cổ, CH Mozambique, CH Nicaragua, Nhà nước Palestine, CH Peru, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, CH Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Ðiển, Liên bang Thụy Sĩ, CH Uzbekistan và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có các Ðiện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam.
Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” và trao hơn 2.000 suất quà tặng nhân dân biên giới Đắk Lắk

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) , ngày 2/9, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”, trao tặng hơn 2.000 suất quà cho nhân dân và các em học sinh trên địa bàn khu vực biên giới.
Khu vực trung tâm Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột được trang hoàng lộng lẫy kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9.

[Ảnh] Từ thành phố đến buôn làng, biên giới Đắk Lắk hân hoan chào mừng 78 năm Quốc khánh 2/9

Chào mừng 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Bão Saola), thời tiết ở Đắk Lắk không thuận lợi, mưa nhiều nhưng các hoạt động chào mừng vẫn diễn ra hân hoan, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.
Điện và Thư mừng Quốc khánh nước ta

Điện và Thư mừng Quốc khánh nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa (CH) Cuba, Liên bang Nga, CHDCND Triều Tiên, CH Ấn Độ, CH Indonesia, Malaysia, CH Philippines đã có Điện và Thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Ảnh; Hà Nam

Vững bước trên con đường vẻ vang với tinh thần Tuyên ngôn Độc lập

Cách đây tròn 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thành công với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới-độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Các phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn dự Chương trình:" Vì ngày mai tươi sáng" .

Lạng Sơn tổ chức Chương trình Vì ngày mai tươi sáng cho phạm nhân

Sáng 13/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tổ chức Chương trình Vì ngày mai tươi sáng cho các phạm nhân đang cải tạo, tại Trại tạm giam Công an tỉnh ở xã Yên Trạch (Cao Lộc).
Dịp Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa.

Vietnam Airlines Group cung ứng gần 400 nghìn chỗ nội địa dịp Quốc khánh 2/9

Phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 đến 5/9/2023, tăng 15% so cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so thường lệ.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Bờ Biển Ngà

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Bờ Biển Ngà

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà (The Republic of Côte d’Ivoire) (7/8/1960-7/8/2023), ngày 7/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Alassane Ouattara; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Patrick Jérôme Achi; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Adama Bictog.
Quốc kỳ Cộng hòa Ả-rập Ai Cập.

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 71 nước Cộng hòa Ả-rập Ai Cập

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 71 nước Cộng hoà Ả-rập Ai Cập (the Arab Republic of Egypt) (23/7/1952-23/7/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Điện mừng đến Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mostafa Madbouly, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Hanafy Ali El-Gebali.
Quốc kỳ Cộng hòa Pháp.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 234 Quốc khánh Cộng hoà Pháp (14/7/1789 - 14/7/2023), ngày 14/7/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Elisabeth Borne, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Hạ viện Yael Braun-Pivet.
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus, ngày 03/7/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Aleksandr Lukashenko, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Roman Golovchenko, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Natalya Kochanova  và Chủ tịch Viện Đại biểu Vladimir Andreichenko.