Thế giới bóng đá luôn nhắc đến khái niệm Biểu tượng. Họ là những siêu sao, những nhân vật huyền thoại từng tạo nên dấu ấn lịch sử. Những con người ấy được tôn sùng và là niềm cảm hứng không thể đo đếm. Tuy nhiên, khi bóng đá là một ngành công nghiệp, biểu tượng cũng có giá của nó.
Sự vắng mặt của Karim Benzema - người tự ví mình là chiếc xe Công thức 1 và gọi người đồng đội Giroud là chiếc xe go-kart - không hẳn là một tổn thất quá lớn với đội tuyển Pháp.
Khi Real Madrid bắt đầu mùa giải 2021/22, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã không được đánh giá là đối trọng “nặng ký” trong cuộc đua giành ngôi vô địch Champions League. Ở La Liga, họ thậm chí còn là cửa dưới khi đối đầu với đối thủ như Atletico Madrid.
“Lời hứa với mẹ, tôi đã làm được. Nhưng tôi vẫn có tham vọng, đó là giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp. Đây là điều còn lại mà tôi đang nhắm tới”, Karim Benzema phát biểu, sau khi trở thành cầu thủ Pháp thứ năm trong lịch sử giành Quả bóng Vàng.
Tại nhà hát Chatelet, thành phố Paris tối 17/10, tiền đạo người Pháp, Karim Benzema lần đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng cao quý nhất bóng đá nam, với danh hiệu Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) năm 2022.
Ngay sau khi đánh bại Espanyol 4-0, Real Madrid đã có màn ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 35 lịch sử rất hoành tráng trước "biển người" tại Quảng trường Cibeles.
Đây chắc chắn không phải Real mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên đội bóng này vẫn có thể làm những điều lớn lao, bởi họ có Karim Benzema trong đội hình. Ở tuổi 34, tiền đạo người Pháp làm được mọi thứ, và hủy diệt mọi đối thủ.