[Video] Bảo tồn rừng oliu cổ thụ - Di sản văn hóa phi vật thể tại Jordan
Khu rừng ô liu al-Mihrass ở Jordan được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể để nâng cao nỗ lực bảo tồn giống ô liu cổ truyền quý giá.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Jordan
Có 26 kết quả
Khu rừng ô liu al-Mihrass ở Jordan được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể để nâng cao nỗ lực bảo tồn giống ô liu cổ truyền quý giá.
Sáng 6/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 2-5/2, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi cùng đoàn đại biểu cấp cao đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hạ viện Jordan cùng đoàn cũng đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Ngày 2/2, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi khẳng định, Jordan sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của nước này để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki Al-Kadi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước.
Ngày 2/2, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/2.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2/2026.
Trưa 13/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi trọng thể Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và đoàn đại biểu cấp cao Jordan.
Thiết lập quan hệ song phương ngày 9/8/1980, Việt Nam và Jordan có quan hệ hữu nghị và nhiều tiềm năng hợp tác. Hai nước thường xuyên ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Ngày 12/11, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan (Hashemite Kingdom of Jordan) Abdullah II Ibn Al Hussein đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/11/2025.
Majed đón chúng tôi ở Amman, với câu chuyện mở đầu về những cây olive. “Có 21 triệu cây olive ở Jordan”, Majed bảo. Nhành olive - biểu tượng của hòa bình, là thứ cây phổ biến nhất ở một quốc gia Arab không dầu mỏ, ở nơi có biên giới với các cuộc xung đột nóng nhất Trung Đông.
Ngày 8/6, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice (Pháp), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein.
Chiều 29/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman Al-Safadi về vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Jordan ngày 27/6 vừa qua.
Một bồn chứa gas lớn đã rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba và phát nổ làm bùng lên đám khí độc màu vàng khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.
Ngày 24/4, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thái tử Abu Dhabi kiêm Phó Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông và sự phối hợp giữa 3 nước trong vấn đề này.
Ngày 13-6, Bộ Thủy lợi và Nguồn nước Jordan cho biết, nước này có kế hoạch xây dựng một nhà máy khử muối ở Biển Đỏ trong khoảng 5 năm, để cung cấp nước uống vốn rất quan trọng cho quốc gia có phần lớn diện tích là sa mạc và thường bị hạn hán này.
Reuters đưa tin, sáng sớm ngày 11-9, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển TP Zarqa của Jordan. Nguyên nhân được cho là do chập điện tại một kho vũ khí của quân đội nước này.