[Video] Không áp dụng việc chờ 24h đối với tất cả giao dịch trên 400 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa lên tiếng khẳng định: Quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ không áp dụng với mọi giao dịch.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Giao dịch
Có 152 kết quả
Ngân hàng Nhà nước vừa lên tiếng khẳng định: Quy định chuyển tiền trên 400 triệu đồng phải chờ 24 giờ không áp dụng với mọi giao dịch.
Trong bối cảnh áp lực lãi suất, lạm phát và các biến động địa chính trị khiến mặt bằng giá neo cao cùng chi phí tài chính gia tăng đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, thị trường dần chuyển từ trạng thái “mua nhanh-bán nhanh” sang xu hướng quan sát và chọn lọc.
Phiên giao dịch ngày 20/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phân hóa mạnh khi VN-Index chỉ nhích nhẹ 0,3 điểm lên 1.913,23 điểm, dù thanh khoản toàn thị trường tăng vọt lên hơn 34.151 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung ở nhóm công nghệ, bất động sản và năng lượng, trong khi số mã giảm vẫn áp đảo trên toàn thị trường.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới duy trì diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 18/5 khi lực mua mạnh quay lại nhóm nông sản, với tâm điểm là mặt hàng ngô.
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 7/5/2026, tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE).
Sau gần 2 tháng đưa vào vận hành, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên 5 tuyến cao tốc ghi nhận gần 6 triệu lượt giao dịch, doanh thu hơn 580 tỷ đồng, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm vận hành ổn định.
Trước làn sóng tội phạm công nghệ cao gia tăng, ngành Ngân hàng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện pháp lý, làm sạch dữ liệu đến ứng dụng hệ thống giám sát rủi ro tập trung. Những bước đi này không chỉ nâng cao an toàn giao dịch mà còn từng bước tạo “lá chắn” bảo vệ tài khoản khách hàng trong môi trường số.
Năm 2025 ghi nhận sự tái cấu trúc rõ nét của dòng tiền thứ cấp tại Hà Nội khi lượng giao dịch có xu hướng dịch chuyển về khu đông trong bối cảnh hạ tầng bứt tốc và mặt bằng giá tại nhiều khu vực đạt ngưỡng cao.
Trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách thuế theo hướng áp dụng tương tự các quy định hiện hành đối với chứng khoán. Điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh xáo trộn nghĩa vụ thuế khi thị trường tài sản mã hóa chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh.
Sáng 26/12, giá bạc thế giới đã có lúc vượt mốc 75 USD/ounce và sau đó quay đầu giảm nhẹ về mức hơn 74 USD/ounce. Diễn biến này đánh dấu một mốc tâm lý quan trọng trong giới đầu tư, giữa lúc đà tăng của kim loại trắng liên tiếp được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố kinh tế vĩ mô và những động lực riêng của thị trường.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua đã chính thức xác lập quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản có thể định giá, giao dịch, thế chấp và huy động vốn; đưa sở hữu trí tuệ trở thành nguồn lực kinh tế trực tiếp, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) chính thức niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VPBankS, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới.
Ngày 8/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa vào giao dịch chính thức 35 triệu cổ phiếu AFX của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập tài chính quốc tế, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” mở ra một cơ hội lịch sử. Đồng thời đặt ra không ít thách thức mà cả Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chuẩn bị nghiêm túc.
Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm mạnh trong tháng 11/2025, bán ròng hơn 58 tỷ đồng. Trong khi, khối tự doanh các công ty chứng khoán tăng mua ròng gần 300 tỷ đồng, góp phần ổn định thanh khoản và duy trì sự phát triển của thị trường.
Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa, theo đó siết chặt hoạt động giao dịch, chào bán phát hành và cung cấp dịch vụ, với mức phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức và công khai vi phạm để tăng minh bạch.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 17-21/11 ghi nhận trạng thái phân hóa rõ nét với nhịp hồi phục chậm rãi, dù chỉ số chung vẫn giữ được sắc xanh. VN-Index tăng 19,47 điểm, tương đương 1,19%, chốt tuần tại 1.654,93 điểm; trong khi HNX-Index giảm 1,67%, lùi xuống 263,13 điểm.
Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group, tại Hà Nội, giao dịch nhà thổ cư tiếp tục xu hướng giảm, đạt 6.100 giao dịch trong quý III.
Mới đây, Tổ chức cung cấp chỉ số tài chính MSCI (Hoa Kỳ) đã công bố kết quả đánh giá định kỳ rổ chỉ số cổ phiếu tháng 11/2025. Theo đó, trong chỉ số thị trường cận biên (MSCI Frontier Markets Index), có 8 cổ phiếu được thêm mới và 2 cổ phiếu bị loại bỏ.
Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.
Trong phiên giao dịch ngày 2/10, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù các cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn duy trì lực kéo thị trường, nhưng áp lực bán từ khối ngoại và tự doanh khiến VN-Index chốt phiên giảm 12,34 điểm (-0,74%), hạ xuống mức 1.652,71 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/9, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa vượt qua mốc 1.700 khi đóng phiên. Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán khiến VN-Index đóng cửa giảm 4 điểm, về mức 1.680,9 điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/9, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa. Lực cầu dâng cao, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu thép, ngân hàng và chứng khoán, giúp VN-Index bật tăng mạnh sau khi giảm hơn 70 điểm ở vùng đỉnh 1.696 điểm đầu tuần trước. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,64 điểm, lên mức 1.684,9 điểm.
Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn, thu giữ hàng trăm bình khí cười, nhiều phương tiện, tang vật liên quan, làm rõ số tiền giao dịch lên đến khoảng 50 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 8/9, sắc đỏ bao phủ gần như toàn bộ thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư ồ ạt chốt lời khiến VN-Index giảm sâu. Trước bối cảnh đó, khối ngoại tranh thủ mua ròng gần 1 nghìn tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp. Chốt phiên, VN-Index giảm 42,44 điểm, xuống mức 1.624,53 điểm.
Ngày 28/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội nghị “Giao dịch bất động sản trong bối cảnh thị trường và pháp lý biến động”.
Ngày 29/7, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cho biết vừa hoàn tất sớm việc chuyển đổi hệ thống điện thanh toán quốc tế sang định dạng MX theo chuẩn ISO 20022, bước đi chiến lược giúp ngân hàng tăng tốc xử lý giao dịch, nâng cao độ chính xác và mở rộng khả năng kết nối toàn cầu.
Chiều 15/7, Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).