Bệnh nhân nam 25 tuổi, có tiền sử Lupus ban đỏ hệ thống, nhập Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong tình trạng sốt cao 40 độ C, khó thở dữ dội, đe dọa tắc nghẽn đường thở cấp. Diễn biến bệnh nhanh chóng tiến tới suy hô hấp nặng, ARDS, xuất huyết phế nang lan tỏa, suy thận cấp và suy đa cơ quan.
Sau triệu chứng giống cảm cúm, nam sinh 17 tuổi bất ngờ ngừng tim, phải cấp cứu 45 phút mới có mạch trở lại. Bệnh nhân sau đó rơi vào sốc tim do viêm cơ tim, tổn thương phổi nặng, phải điều trị bằng ECMO V-A-V gần một tháng trước khi hồi phục, tỉnh táo và tự sinh hoạt được.
Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.
Sau hơn một tháng điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống thành công bệnh nhi 15 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng, từng đối mặt nguy cơ tử vong.
Ngừng tim ngay trên xe cấp cứu khi đang được đưa tới bệnh viện, người đàn ông 71 tuổi đối mặt nguy cơ tử vong rất cao. Sự phối hợp nhịp nhàng từ cấp cứu ngoại viện đến hồi sức, ECMO và can thiệp mạch vành đã tạo nên cuộc hồi sinh ngoạn mục.
Tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tết năm nay không "ồn ào" bởi các con số thống kê từ những vụ tai nạn mà căng thẳng bởi những ca nội khoa nguy kịch, diễn tiến nhanh và đòi hỏi phản ứng tức thì của toàn hệ thống.
Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Ngày 30/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực–Chống độc vừa cứu sống một bệnh nhân viêm tụy cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ rất nặng nhờ áp dụng kỹ thuật can thiệp ECMO (Hybrid ECMO).
Sự phối hợp "thần tốc" giữa Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Bạch Mai lập kỳ tích cứu sống bệnh nhân ngừng tim 60 phút trong tình trạng sốc tim nguy kịch.
Sau gần nửa tháng thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) tại Bệnh viện Trung ương Huế, bé N.V.T (7 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế) đã hồi phục ngoạn mục, sức khỏe tiến triển tốt.
Những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã có sự đầu tư về trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ bác sĩ. Kết quả của quá trình đầu tư đã giúp công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ngày càng tốt hơn.
Sáng 27/11, sau 1 tháng điều trị bệnh nhân Lê H .D (26 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã cải thiện hô hấp cai thở máy và được rút nội khí quản và xuất viện. Đây là ca bệnh được các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống bằng thực hiện ECMO cho bệnh nhân trong vòng 60 phút.
Nam bệnh nhân Nguyễn Đình P. (32 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bị viêm cơ tim cấp, choáng tim nguy kịch đã được cứu sống thần kỳ bằng bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).
Ngày 19/8, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 2.983 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trên cả nước; có gần 7.000 bệnh nhân khỏi, gấp hơn 2 lần số mắc mới.
Ngày 3/8, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức trao tặng máy ECMO tim phổi nhân tạo trị giá 2,8 tỷ đồng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 18/7, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 840 ca Covid-19 mới ghi nhận trên cả nước, tăng gần 100 ca so với hôm qua; Số khỏi bệnh nhiều gấp 5 lần số mắc mới; ca F0 nặng giảm so với hôm qua.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống một bệnh nhi trong tình trạng rất nguy kịch, nhờ kịp thời ứng dụng phương pháp ECMO lưu động và hội chẩn online hỗ trợ bệnh viện tại Sơn La.
Chiều 26/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện vừa cứu sống thành công 2 nữ bệnh nhân trẻ tuổi bị tắc động mạch phổi cấp bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) và phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết. Hiện cả 2 bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch.
Chỉ còn vài phần trăm sống sót vì chức năng phổi suy giảm nghiêm trọng, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn đông máu, ông Nguyễn Văn Đ. (61 tuổi ở Việt Yên, Bắc Giang) không nghĩ mình có ngày bình phục trở lại kỳ tích sau 27 ngày phải thở ô-xy, thở máy, can thiệp ECMO.
Chiều 28-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho xuất viện một ca bệnh đặc biệt. Đây là bệnh nhân nam được can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) đầu tiên của đợt dịch thứ 4. Sau 40 ngày hồi sức tích cực, 12 ngày ECMO, 18 ngày thở máy, 15 ngày thở ô-xy, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.
Một trong những bệnh nhân nặng được Hội đồng chuyên môn hội chẩn thường xuyên và được coi là một trường hợp nguy kịch như bệnh nhân người Anh (BN91) đã cai được ECMO thành công tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tin vui được Tiểu ban Điều trị cho biết chiều 10-6.
Ngày 10-6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân 2983 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã cai ECMO thành công sau 26 ngày hồi sức tích cực và sẽ sớm xuất viện trong nay mai.
Sáng nay, tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang đã có thêm ba bệnh nhân được cai thở máy và một bệnh nhân đã cai được ECMO. Đây là một tín hiệu tích cực từ tuyến điều trị bệnh nhân nặng tại Bắc Giang.
Theo Tiểu ban Điều trị, cả nước hiện có 34 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, trong đó có 25 bệnh nhân nguy kịch phải thở ô-xy xâm nhập, chín người được sử dụng phương pháp tim phổi nhân tạo (ECMO).