Tự hào từ những tấm Huy hiệu Đảng

Tự hào và phấn khởi, đó vừa là tâm trạng của các đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội được nhận Huy hiệu Đảng đúng vào dịp Quốc khánh 2/9, vừa là niềm vui chung của mỗi gia đình và chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt. Bởi tấm huy hiệu được trao không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến của mỗi người, mà còn là tấm gương sáng để tất cả noi theo.
0:00 / 0:00
0:00
Đảng viên lão thành Lê Tuyến (đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) nhận Huy hiệu Đảng 75 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh MAI THOA)
Đảng viên lão thành Lê Tuyến (đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) nhận Huy hiệu Đảng 75 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh MAI THOA)

Những ngày này, gia đình cụ Lê Tuyến (đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) như có hội khi cụ được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào đúng dịp Quốc khánh 2/9. Ông Lê Tuyến xúc động bày tỏ sự tự hào và tin tưởng vào con đường đổi mới của đất nước, sự kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của các thế hệ đảng viên: "Được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà còn là niềm vui của cả gia đình nên tôi bảo bác sĩ bằng mọi cách giúp tôi khỏe lại.

Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận tấm lòng cả đời đi theo Đảng, phấn đấu vì sự nghiệp dân tộc của tôi. Từ nay, nó luôn là lời nhắc nhở bản thân tôi và con cháu sống sao cho xứng đáng với vinh dự này".

Là đảng viên duy nhất của Đảng bộ thành phố Hà Nội được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng, đồng chí Mai Vy (tên khai sinh là Bùi Ngọc Xuyên; sinh năm 1922, quê quán xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; hiện sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) đã có những đóng góp đáng trân trọng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, thanh niên Bùi Ngọc Xuyên đã đi theo cách mạng và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trở thành đảng viên khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã không quản ngại khó khăn gian khổ, được tổ chức phân công đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí từng bị địch bắt, chịu án tù khổ sai. Song trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững khí phách kiên trung của một đảng viên cộng sản, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Đến nay, dù đã hơn 100 tuổi đời, 85 năm tuổi Đảng, đồng chí vẫn luôn là tấm gương sáng về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng. "Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và tôi sẽ luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, không ngừng động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước", đảng viên lão thành Mai Vy nói.

Đây là hai trong hơn 9.800 đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội có vinh dự đón nhận huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Những ngày qua, các cấp ủy đảng thành phố Hà Nội đã tổ chức trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Theo quy định, đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn tư cách đảng viên được xét tặng Huy hiệu Đảng, nếu bị kỷ luật khiển trách, việc xét tặng Huy hiệu Đảng sẽ bị dừng lại. Vì vậy, tấm Huy hiệu Đảng không đơn thuần chỉ ghi nhận về con số tuổi Đảng mà còn là sự ghi nhận về quá trình phấn đấu, về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cộng sản.

Mỗi lễ trao Huy hiệu Đảng là một cuộc sinh hoạt chính trị hữu ích. Đó là khi người đảng viên được tôn vinh trong hàng ngũ của Đảng và cả trong cộng đồng, đi kèm với đó còn là sự nhắc nhở trách nhiệm đối với họ, nhận Huy hiệu Đảng cũng giống như nhận nhiệm vụ mới.

Còn đối với những đảng viên chưa được nhận Huy hiệu Đảng, lễ trao tặng không chỉ là dịp chúc mừng đồng chí mình mà để qua đó mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước.

Bày tỏ vui mừng khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đảng viên Vũ Đình Long (sinh hoạt tại Đảng bộ xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) nhấn mạnh, phần thưởng cao quý của Đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào lớn của không chỉ cá nhân mỗi đồng chí đảng viên mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng bộ xã Phù Linh và huyện Sóc Sơn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phù Linh Trương Ngọc Lan, mỗi kỳ trao Huy hiệu Đảng là dịp đánh giá thành tích, những cống hiến và quá trình phấn đấu rèn luyện của các đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý tôn vinh, ghi nhận những cống hiến, đóng góp, phấn đấu không ngừng nghỉ của các đồng chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đồng thời là tấm gương sáng cho con cháu trong gia đình học tập, noi theo.

Trân trọng những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của các đảng viên lão thành, qua đó nối liền "sợi chỉ đỏ" về truyền thống yêu nước và khơi dậy ý chí, lòng tự hào, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.