Từ đêm 25/11, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rất to

NDO - Dự báo, từ đêm 25 và ngày 26/11, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang cục bộ có nơi mưa rất to hơn 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên mực 1.500m, đêm 25 và ngày 26/11, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi hơn 70mm; riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang cục bộ có nơi hơn 100mm.

Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi hơn 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, từ ngày 26 đến 29/11, ở khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,20-4,30m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Trên biển, dự báo đêm 25 và ngày 26/11, ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn.