Từ 23/8 đến nay, TP Hồ Chí Minh phát hiện 42.400 ca dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh

NDO -

Qua 5 ngày thực hiện Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11 của Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh, công tác xét nghiệm ở thành phố được đẩy nhanh; an sinh xã hội được nhanh chóng triển khai, bước đầu bảo đảm được đời sống của nhân dân.

Toàn cảnh cuộc họp báo.
Toàn cảnh cuộc họp báo.

Chiều 27/8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, cho biết, hôm nay là ngày thứ năm thành phố thực hiện Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 11 của UBND TP Hồ Chí Minh; bên cạnh những mặt tích cực đạt được cũng còn những hạn chế.

Qua 5 ngày, ý thức chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội của người dân được nâng lên. Lưu lượng tham gia giao thông giảm mạnh so với trước khi tăng cường nâng cao giãn cách xã hội. Công tác xét nghiệm được đẩy nhanh; an sinh xã hội được nhanh chóng triển khai, bước đầu bảo đảm được đời sống của nhân dân.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Hải, bên cạnh những mặt đạt được thì vẫn còn những hạn chế. Việc giãn cách ở một số nơi thực hiện chưa thực sự nghiêm. Mấy ngày qua, một bộ phận người dân vẫn ra đường mà không có lý do, các cơ quan chức năng đã lập biên bản 2.491 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 3 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cho người dân một số nơi thực hiện còn chậm, chưa kịp thời và chưa nhịp nhàng.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, trong gian thực hiện giãn cách xã hội theo Công điện 1099 của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế thành phố tăng cường mở rộng quy mô các hoạt động.

Cụ thể, đã đẩy mạnh xét nghiệm F0 trong cộng đồng thông qua xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh phù hợp thực tế từng địa phương nhằm đánh giá tình hình dịch từng khu vực, từ đó có biện pháp phù hợp cho từng địa bàn.

Bên cạnh đó, việc xét nghiệm nhằm phân loại F0 để có thể đưa vào đúng các tầng điều trị, hạn chế tử vong. Ngành y tế thành phố cũng mở rộng xét nghiệm test nhanh trong vùng đỏ, vùng cam.

Từ 23/8 đến nay, thành phố đã thực hiện khoảng 1.117.000 test nhanh, phát hiện 42.400 trường hợp dương tính, tỷ lệ 3,5%. Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, tỷ lệ này có thể chấp nhận được.

Thành phố cũng triển khai hơn 400 trạm y tế lưu động nhằm hỗ trợ, chăm sóc F0 tại nhà kịp thời, góp phần khám, chữa bệnh khác không phải Covid-19 cho người dân. Nhân sự tại các trạm y tế lưu động cơ bản đáp ứng đủ; các trạm đã đi vào hoạt động và giải quyết kịp thời việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Về thuốc kháng virus, ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết, thành phố đã nhận được 16.000 liều với 320.000 viên Molnupiravir và đã cung cấp vào các túi thuốc cho người F0 đang được điều trị tại nhà. Đây là loại thuốc được kiểm soát đặc biệt, bệnh nhân sử dụng phải cam kết một số ràng buộc theo quy định của Bộ Y tế.                                        

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam