Truyền cảm hứng cho thanh niên đổi mới sáng tạo

Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức diễn đàn "Vai trò tiên phong của Ðoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số". Diễn đàn đã thu hút, nhận nhiều sự quan tâm của các cấp, ngành, chuyên gia, học giả, cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến.
0:00 / 0:00
0:00
Các bạn trẻ tại diễn đàn "Vai trò tiên phong của Ðoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số".
Các bạn trẻ tại diễn đàn "Vai trò tiên phong của Ðoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số".

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung về: Ðổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số; vai trò của Ðoàn Thanh niên trong tham gia đổi mới sáng tạo, kinh tế số; thực trạng việc Ðoàn Thanh niên tham gia đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số; một số mô hình, cách làm hay của Ðoàn Thanh niên… Các đại biểu kiến nghị, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của Ðoàn Thanh niên trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số.

Anh Trương Công Tuấn, Bí thư Ðoàn Thanh niên Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số cần thực hiện ngay từ nhà trường để đoàn viên, thanh niên có thể thường xuyên trao đổi học hỏi, từ đó tạo ra các môi trường ươm tạo ý tưởng sáng tạo, sáng kiến. Mô hình về các câu lạc bộ nghiên cứu sáng tạo là một trong những mô hình tốt có thể áp dụng để tạo ra những môi trường ươm tạo như vậy. Ðể vận hành các câu lạc bộ nghiên cứu sáng tạo hiệu quả, Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ trực tiếp giữ vai trò cố vấn. Ðiều này góp phần giúp câu lạc bộ hoạt động bài bản, liên tục cập nhật các vấn đề mới trong thực tế, hoặc những vấn đề phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Theo anh Tạ Ðình Hòa, Bí thư Ðoàn Thanh niên Học viện Tài chính, ngoài đẩy mạnh thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, sinh viên, còn cần truyền cảm hứng cho các bạn trẻ nhất là trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại Học viện Tài chính, anh Hòa cho biết: "Nhà trường thường xuyên tổ chức tọa đàm, diễn đàn, talkshow, workshop về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp, thành lập và phát triển các câu lạc bộ về kinh doanh và khởi nghiệp trong sinh viên. Ðoàn Thanh niên học viện đang hướng đến gây quỹ hỗ trợ khởi nghiệp từ nguồn xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, cựu sinh viên và từ đoàn viên để tạo một quỹ chỉ sử dụng cho việc hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp".

Phát biểu tại diễn đàn này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thanh niên bao giờ cũng đại diện cho sự mới mẻ và có lợi thế trong tiếp cận những cái mới, không chỉ là đòi hỏi nhiệt huyết, sức khỏe mà cả tri thức. Trong dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðoàn thành phố Hà Nội lần thứ 16, Thành đoàn chọn đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Ðể thực hiện được nhiệm vụ đột phá đó, Ðoàn Thanh niên cần quan tâm câu chuyện truyền cảm hứng, dấn thân, tạo môi trường. Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cần động viên, khích lệ các bạn trẻ tự tin khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, Ðoàn Thanh niên phải là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế số.

Diễn đàn "Vai trò tiên phong của Ðoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số" thể hiện rõ tính tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Thủ đô trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các ý kiến phát biểu tại diễn đàn đã thể hiện trí tuệ, tầm vóc, tài năng cũng như sự sẵn sàng của tổ chức đoàn, tuổi trẻ trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cho thị trường lao động, việc nâng cao kỹ năng, phát triển các kỹ năng số mới cho người lao động, nhất là thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên. Từ đó, tạo tiền đề để tuổi trẻ tham gia hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô; đưa Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu cả nước.