Truy tặng Huân chương Hữu nghị cho đồng chí Jean-Charles Nègres

NDO -

Chiều 8/9 tại Trụ sở ở Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Hữu nghị cho đồng chí Jean-Charles Nègre, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp (PCF) vì đã có những đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và hai nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho vợ và con gái đồng chí Jean-Charles Nègre. (Ảnh: KHẢI HOÀN - ĐÌNH TUẤN).
Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao tặng Huân chương Hữu nghị cho vợ và con gái đồng chí Jean-Charles Nègre. (Ảnh: KHẢI HOÀN - ĐÌNH TUẤN).

Nhiều thập kỷ qua, đồng chí Jean-Charles Nègres luôn quan tâm vun đắp cho tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Pháp. Đồng chí mất năm 2020 do dịch bệnh Covid-19. 

Tham dự lễ truy tặng có Bí thư toàn quốc Đảng cộng sản Pháp Fabien Roussel, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, gia đình đồng chí Jean-Charles Nègres và bạn bè từng gắn bó với đồng chí trong các hoạt động hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.

Năm 1967, đồng chí Jean-Charles Nègres gia nhập tổ chức Thanh niên Cộng sản Pháp, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền và ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Pháp cho tới năm 2020.

Trên vai trò là lãnh đạo của PCF, đồng chí đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng, cũng như quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Pháp. Ngay sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí đã sang Việt Nam (tháng 9/1975) để tìm hiểu tình hình và về kiến nghị Lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết đất nước.

Những năm sau đó, đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, tham gia trực tiếp và có đóng góp quan trọng trong việc chuẩn bị các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Pháp: Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (2000), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2010), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2018), Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (2019)…

Trên cương vị công tác tại chính quyền địa phương của Pháp, đồng chí cũng có nhiều đóng góp trong việc kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước như kết nối hợp tác giữa thành phố Montreuil thuộc tỉnh Seine-Saint-Denis với tỉnh Hải Dương, giữa Hà Nội với Vùng thủ đô Île-de-France…. Nhiều dự án hợp tác của thành phố Hà nội với Vùng Île-de-France, với các công ty của Pháp trong các lĩnh vực như xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, bảo tồn phố cổ, đua công thức 1… đều có sự hỗ trợ, kết nối của đồng chí Nègre.

Là người cộng sản, đồng chí Nègre rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã có đóng góp quan trọng trong việc tôn vinh Người trên đất Pháp với việc góp phần vận động chính quyền thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris cho phép đặt tượng Bác tại công viên Montreau.

Trên cương vị công tác quan trọng của mình, đồng chí đã góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng thông qua tổ chức trao đổi đoàn và nghiên cứu lý luận thường xuyên (từ những năm 1990), đón tiếp và hỗ trợ các đoàn công tác của Đảng ta sang Pháp hay quan tâm hỗ trợ hợp tác giữa hai Đảng trong lĩnh vực lưu trữ, hợp tác giữa báo Nhân Dân và báo Nhân đạo…

Phát biểu tại lễ truy tặng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng, nhấn mạnh, những đóng góp của đồng chí Nègres thật nhiều và rất quan trọng. Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam sẽ luôn lưu giữ tình cảm và việc làm rất có ý nghĩa của đồng chí vì tình hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa hai nước.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, Fabien Roussel, nhấn mạnh, đồng chí Jean-Charles Nègres đã luôn dành hết tâm huyết cho Đảng Cộng sản Pháp và đất nước Việt Nam. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp không ngừng được vun đắp suốt 100 năm qua kể từ lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh dự đại hội Tours năm 1920. Có được mối quan hệ đặc biệt như vậy là nhờ phần đóng góp rất lớn của những người cộng sản Pháp luôn yêu mến và gắn bó với Việt Nam như đồng chí Jean-Charles Nègre.