Trường Đại học Trà Vinh đào tạo hơn 20.000 trí thức trẻ cho đồng bằng sông Cửu Long

NDO - Ngày 20/11, Trường Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 gắn với kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.
0:00 / 0:00
0:00
Các sinh viên Trường Đại học Trà Vinh được trao học bổng tại buổi lễ.
Các sinh viên Trường Đại học Trà Vinh được trao học bổng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các giảng viên, sinh viên ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam”.

Tham dự lễ khai giảng, các đại biểu được nghe PGS.TS Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Diệp Thanh Tùng thông tin, những năm qua với việc kiên trì, bền bỉ thực hiện phương châm, sứ mệnh của mình, Trường Đại học Trà Vinh xây dựng môi trường học tập tiên tiến, thân thiện; đổi mới phương pháp giảng dạy; hướng đến hệ sinh thái giáo dục mở, phục vụ cộng đồng và học tập suốt đời.

Trường Đại học Trà Vinh hiện có hơn 20.000 học viên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, du học sinh Campuchia theo học; với hơn 30 ngành đào tạo trình độ sau đại học, gần 60 ngành trình độ đại học, 33 ngành đào tạo trình độ cao đẳng và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác.

Trường Đại học Trà Vinh là trường tốp đầu ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn chất lượng AUN-QA, FIBAA, ABET với 13 chương trình đã kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế gồm các ngành: Nông nghiệp; thủy sản; thú y; điều dưỡng; ngôn ngữ Khmer; quản trị kinh doanh; kinh tế; luật, kế toán, tài chính ngân hàng; công nghệ thông tin; thạc sĩ quản trị kinh doanh; thạc sĩ quản lý kinh tế.

Nhiều năm liền, Trường Đại học Trà Vinh được Tổ chức UI GreenMetric xếp hạng top 200 trường đại học xanh bền vững, thân thiện với môi trường. Liên minh các trường đại học thế giới (WURI) công bố Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng 62 trong Top 100 của WURI Ranking 2022 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Trường Đại học Trà Vinh đào tạo hơn 20.000 trí thức trẻ cho đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (trái) thăm khu trưng bày Quỹ học bổng “Ông bà Nguyễn Thiện Thành” tại Trường Đại học Trà Vinh.

Dịp này, Trường Đại học Trà Vinh công bố quyết định thành lập Trường Kinh tế, Luật thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao 24 suất học bổng cho sinh viên, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.