Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long kỷ niệm 62 năm thành lập trường

Sáng 5/11, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Kỷ niệm 62 năm thành lập trường - Khai giảng năm học 2022-2023 và khởi công Khu giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đến dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón; Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long,cho biết: “Năm 1960, những viên gạch đầu tiên của Trường trung học kỹ thuật Vĩnh Long được xây dựng. Từ những ngày đầu, với nhiệm vụ vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề. Sau đó là công nhân kỹ thuật và đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các trường trong hệ thống, không những thế, nhà trường còn đào tạo cho đội ngũ hàng hải Việt Nam, dầu khí Việt Nam và các nước bạn như Lào, Campuchia…

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long kỷ niệm 62 năm thành lập trường ảnh 1

Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long sáng 5/11/2022. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, đã mở ra một hướng đi mới cho nhà trường. Suốt chặng đường 62 năm, nhà trường luôn tâm niệm “khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”.

Sau 9 năm lên đại học, đội ngũ giảng viên đã tăng gấp 3 lần, trình độ tiến sĩ tăng hơn 20 lần và có 5 Phó Giáo sư. Từ 8 chương trình đào tạo cao đẳng ở 4 khoa, đến nay đã có 49 chuyên ngành đào tạo đại học, 16 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 6 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Chính những đội ngũ giảng viên này kết hợp với sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp, các công ty tập đoàn lớn như: Siemens, Toyota, Festo, Vinfat… sẽ có được chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng công nghệ trên thế giới.

Bằng sự nỗ lực bền bỉ trong suốt 62 năm qua, Trường đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, các Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Những phần thưởng cao quý đó là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp bằng cả trí tuệ, sức lực và tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của nhà trường trong suốt chặng đường 62 năm xây dựng và phát triển.

Trong buổi Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 hôm nay, nhà trường vui mừng chào đón hơn 2.000 tân sinh viên đã trúng tuyển vào Trường. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em rèn luyện và học tập tốt, mong rằng các em sinh viên sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng làm quen, thích nghi với môi trường và phương pháp học tập mới để có kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện trong từng năm học và toàn khóa học…”.

Dịp này, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long khởi công xây dựng công trình nhà giáo dục thể chất-quốc phòng an ninh trên diện tích hơn 1.880m2 với nhiều phòng chức năng và khán đài trên 1.000 chỗ ngồi. Đây là một nhu cầu thiết thực và hết sức cần thiết trong việc phục vụ dạy và học các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện thi đấu thể dục thể thao, hội diễn văn nghệ, các hội nghị của nhà trường và của tất cả các đơn vị trong vùng.