Trui rèn, khổ luyện ở đơn vị “đặc biệt tinh nhuệ”

Phát huy truyền thống Bộ đội đặc công “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 3) luôn tích cực luyện rèn để nâng cao bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu, bảo đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0:00 / 0:00
0:00
Các chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 3) huấn luyện đổ treo trên trực thăng.
Các chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 3) huấn luyện đổ treo trên trực thăng.

Có mặt tại bãi tập của đơn vị, tôi được chứng kiến buổi huấn luyện võ tổng hợp của Đại đội Chống khủng bố (thuộc Tiểu đoàn Đặc công) bắt đầu bằng phần khởi động rất kỹ lưỡng. Thượng úy Mai Bình Minh, Đại đội trưởng Đại đội Chống khủng bố giải thích: Huấn luyện võ thuật đòi hỏi chiến đấu viên phải thực hiện nhiều động tác nhào lộn, bật, nhảy với cường độ cao. Do đó, việc khởi động làm nóng cơ thể, bôi trơn các khớp trước khi vào tập là yêu cầu bắt buộc. Khởi động càng kỹ sẽ giúp các chiến đấu viên tránh bị trật khớp, bong gân, đau cơ, mất an toàn trong quá trình luyện tập.

Sau phần khởi động, các chiến đấu viên chia thành từng nhóm để tập các bài võ đánh đối kháng tay không và đánh đối kháng có sử dụng một số loại binh khí như: Dao găm, gậy, côn nhị khúc... Cơ thể cường tráng, nước da đen sạm cùng với động tác võ thuật điêu luyện, đầy sức mạnh được phô diễn cho thấy sự trui rèn của các chiến sĩ đặc công “mình đồng da sắt”. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Hoàng Long, chiến đấu viên thuộc Tiểu đội 5, Trung đội 2,

Đại đội Chống khủng bố cho biết: Trước khi ghép đánh đối kháng từng người phải rất thuần thục các động tác võ thuật cá nhân. Việc tập đánh đối kháng sẽ nâng cao khả năng xử trí tình huống linh hoạt trong chiến đấu, tăng khả năng sinh tồn cho chiến đấu viên khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đặc thù Bộ đội đặc công khi thực hiện nhiệm vụ thường chiến đấu độc lập, tiêu diệt những mục tiêu đặc biệt, quan trọng và nguy hiểm. Điều này đòi hỏi người chiến sĩ đặc công phải hội tụ đủ các yếu tố là: Bản lĩnh “thép”, sức khỏe tốt và kỹ năng tác chiến đặc biệt tinh nhuệ. Do đó, các bài huấn luyện của bộ đội đặc công thường có đặc thù riêng, với cường độ cao, gian nan, vất vả. Điển hình như một số bài huấn luyện võ chiến đấu tay không, võ chiến đấu đặc công, trèo nhà cao tầng giải thoát con tin, nhảy dù, ngụy trang, kỹ thuật đặc công nước...

Trung tá Lương Văn Thiệu, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công cho biết: Nhiều bài tập cường độ cao, rất nguy hiểm cho nên chúng tôi luôn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về con người, mô hình học cụ, vũ khí trang bị trước khi bước vào huấn luyện. Quá trình huấn luyện đơn vị luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc đối với bộ đội đặc công; kết hợp huấn luyện cơ bản với huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo từng chuyên ngành; chú trọng huấn luyện trong điều kiện đêm tối, thời tiết khắc nghiệt như mưa rét, nắng nóng để rèn bản lĩnh, ý chí, sức chịu đựng cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời nâng cao trình độ, kỹ thuật tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Khi huấn luyện, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn Đặc công tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, tuyệt đối không nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Trung tá Thiệu lấy thí dụ: Để rèn luyện cho chiến đấu viên có thể dùng chân đá gãy được gậy gỗ, đá cong tuýp sắt thì trước tiên phải cho bộ đội tập luyện đá vào bao cát, sau đó đá vào cột gỗ bọc lốp xe bên ngoài, rồi chuyển sang đá vào cột gỗ chôn dưới nền đất, cuối cùng là cột gỗ chôn cố định ở nền bê-tông. Đây là quá trình rèn luyện bền bỉ, lâu dài, gian nan và rất vất vả, đòi hỏi chiến đấu viên phải rất kiên trì mới có thể hoàn thành được.

Cùng với đó, Tiểu đoàn Đặc công còn thường xuyên chú trọng rèn luyện nâng cao sức khỏe dẻo dai cho bộ đội thông qua các bài tập đẩy tạ, kéo xà, chạy dài, hành quân rèn luyện kết hợp tập bổ trợ một số nội dung như đấm bao cát, đá lốp xe... Thượng úy Nguyễn Xuân Tùng, Phó Đại đội trưởng Đại đội Đặc công bộ chia sẻ: Đơn vị luôn kết hợp rèn luyện thể chất với giáo dục để bộ đội nhận thức rõ tính chất, đặc thù của nhiệm vụ, từ đó tự giác, tích cực luyện rèn; đồng thời xây dựng động cơ, tinh thần không sợ hy sinh, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc.

Những năm qua, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 3) được nâng lên. Kết quả kiểm tra kết thúc các khoa, mục huấn luyện đều đạt khá, riêng các nội dung chuyên ngành đặc công đạt giỏi. Đáng chú ý, đơn vị tham gia hội thi, hội thao cấp toàn quân đạt nhiều thành tích ấn tượng, tiêu biểu như: Năm 2022, đơn vị tham gia hội thao kỹ, chiến thuật đặc công đứng thứ nhất toàn quân; năm 2023 tham gia hội thi liên đội trưởng, chính trị viên liên đội đặc công đứng thứ ba toàn quân; cử lực lượng tham gia cùng đội tuyển Quân khu 3 hội thao cứu hộ, cứu nạn đứng thứ nhất toàn quân. Ngoài ra, hằng năm đơn vị tham gia biểu diễn nhiều tiết mục võ thuật đặc sắc tại lễ ra quân huấn luyện của bốn cơ quan Quân khu 3, được đánh giá cao. Những kết quả và thành tích nêu trên đã góp phần xây dựng tiểu đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” ■