Trục vớt 2 vỏ composite của người dân gặp nạn trên biển Kiên Giang

NDO - 2 chiếc vỏ composite của người dân chở ngư lưới cụ đang đậu ở vùng biển Kiên Giang thì bị sóng đánh chìm, sau đó được lực lượng biên phòng tổ chức trục vớt đưa vào bờ an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Vỏ composite của người dân gặp nạn được lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Sơn hỗ trợ trục vớt đưa vào bờ an toàn.
Vỏ composite của người dân gặp nạn được lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Sơn hỗ trợ trục vớt đưa vào bờ an toàn.

Chiều 25/1, tin từ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Hòn Sơn trực thuộc đơn vị đã tổ chức trục vớt 2 chiếc vỏ composite của một ngư dân bị sóng đánh chìm và đưa vào bờ an toàn.

Thiếu tá Lâm Anh Đoàn, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòn Sơn cho biết, 2 chiếc vỏ composite gặp nạn có chiều dài 9,5m, của ông Châu Thanh Tuấn (39 tuổi), ngụ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Trục vớt 2 vỏ composite của người dân gặp nạn trên biển Kiên Giang ảnh 1

Lực lượng Đồn biên phòng Hòn Sơn nỗ lực trục vớt vỏ composite của người dân gặp nạn.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày (tức mùng 4 tết), sau khi nhận tin báo của nhân dân tại vùng biển Bãi Bàn, ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn có 2 chiếc vỏ composite đang neo đậu thì bị sóng đánh chìm, Đồn biên phòng Hòn Sơn cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp 3 dân quân xã Lại Sơn và một số người dân tổ chức ứng cứu. Sau hơn 2 giờ trục vớt, lực lượng biên phòng đã đưa được 2 vỏ composite vào bờ an toàn.

Cũng theo Thiếu tá Đoàn, may mắn lúc xảy ra sự việc, trên cả 2 phương tiện vỏ composite không có người, mà chỉ chở một số ngư lưới cụ dùng để đánh bắt thủy hải sản.