Trình Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 133 trường hợp

NDO - Ngày 10/1, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 133 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tá Hồ Tấn Dương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hy sinh ngày 4/8/2022, được đề nghị đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” lần này. (Ảnh: Hữu Nghĩa)
Thiếu tá Hồ Tấn Dương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hy sinh ngày 4/8/2022, được đề nghị đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” lần này. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Văn bản nêu rõ, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 133 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

133 trường hợp này thuộc các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 21 tỉnh, thành phố là: Bắc Giang, Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.

Trong đó, một số địa phương có nhiều trường hợp được đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công” như: Cà Mau (41 người), Kiên Giang (12 người), Bộ Quốc phòng (12 người), Nghệ An (10), Bạc Liêu (8)…