Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào

NDO - Ngày 7/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá Cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ tội phạm ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Long An trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.
Lãnh đạo tỉnh Long An trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ghi nhận sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, đồng thời sẻ chia những mất mát, đau thương cùng với thân nhân đồng chí Hào.

Trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Công an tỉnh Long An đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Hào để lực lượng công an Long An tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An) để bắt tội phạm vận chuyển ma túy. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe ô-tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông từ khu vực biên giới về hướng Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra hành chính, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào Trung tá Nguyễn Xuân Hào làm Trung tá Hào hy sinh.

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước tông vào anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh) và chị Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) tử vong.

Khi xe lật nghiêng, hai nghi phạm khóa chặt cửa không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành công vụ. Người dân và lực lượng chức năng phải dùng cây cạy cửa xe mới đưa được hai nghi phạm ra ngoài.

Tiến hành kiểm tra trên xe ô-tô 49C-296.01, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 5kg nghi là ma túy dạng đá và 4 bánh nghi là heroin. Khám xét tại nơi cư trú của các đối tượng có liên quan đã tạm giữ thêm 3 đối tượng khác và thu giữ thêm 1kg nghi là ma túy dạng đá và 14 bánh nghi là heroin.

Kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Văn Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô-tô chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An) vận chuyển ma túy đâm Trung tá Hào, anh Mẫn, chị Thanh tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về tội giết người và tạm giữ 4 người khác liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào ảnh 1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trao Quyết định trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Sau khi Trung tá Hào hy sinh, Bộ Công an quyết định thăng hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá Cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trao quyết định trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.