Triều Tiên bắn thêm khoảng 100 quả đạn pháo vào vùng biển phía tây

Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện đạn pháo của Triều Tiên bắt đầu bắn từ huyện Yonan thuộc tỉnh Nam Hwanghae của Triều Tiên và rơi xuống "vùng đệm" phân chia ranh giới 2 miền ở Hoàng Hải.
0:00 / 0:00
0:00
Cuộc tập trận tấn công hỏa lực của pháo binh tầm xa của Quân đội nhân dân Triều Tiên tại 1 địa điểm không xác định. Ảnh: AFP/TTXVN
Cuộc tập trận tấn công hỏa lực của pháo binh tầm xa của Quân đội nhân dân Triều Tiên tại 1 địa điểm không xác định. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đạn pháo vào vùng biển phía tây nước này ngày 19/10.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, đã phát hiện đạn pháo của Triều Tiên bắt đầu bắn vào lúc 12 giờ 30 phút (giờ địa phương) từ huyện Yonan thuộc tỉnh Nam Hwanghae của Triều Tiên và rơi xuống "vùng đệm" phân chia ranh giới 2 miền ở Hoàng Hải.

Theo JCS, không có quả đạn pháo nào rơi vào vùng biển của Hàn Quốc.

Vài giờ trước đó, quân đội Triều Tiên thông báo đã bắn đạn pháo vào "vùng đệm" trong đêm 18/10, nêu rõ đây là "những phát cảnh báo" trong biện pháp "đáp trả quân sự mạnh mẽ" đối với các cuộc tập trận của Hàn Quốc.

JCS cho biết, Triều Tiên đã bắn 250 quả đạn pháo vào vùng biển phía đông và phía tây nước này bắt đầu từ lúc khoảng 22 giờ ngày 18/10.

Quân đội Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hoguk, bắt đầu từ ngày 17/10 cho đến ngày 28/10.