Triệt xóa điểm buôn bán ma túy phức tạp ở Thanh Hóa

NDO - Ngày 15/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Hà Trung đã thực hiện thắng lợi Chuyên án 822B, triệt xóa điểm buôn bán ma túy phức tạp do Phạm Quốc Trung, sinh năm 1985 ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.
0:00 / 0:00
0:00
Phạm Quốc Trung (X) và các đối tượng buôn ma túy bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.
Phạm Quốc Trung (X) và các đối tượng buôn ma túy bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Theo cơ quan Công an, Phạm Quốc Trung có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy. Mãn hạn tù, Trung lôi kéo nhiều người thân, một số đối tượng nghiện ma túy cùng tham gia mua bán ma túy; mở quán cắt tóc, gội đầu trá hình để giao dịch mua bán ma túy trái phép và cảnh giới lực lượng chức năng.

Công an huyện Hà Trung phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, huy động lực lượng tiến công địa điểm buôn bán ma túy nêu trên và các điểm liên quan, bắt giữ 9 đối tượng. Tang thu giữ tang vật gồm: 554g ma túy đá, thuốc lắc, ketamine; 1 khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Phạm Quốc Trung và Nguyễn Văn Hải, sinh năm 2001 ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung lẩn trốn khỏi hiện trường nhưng lực phối hợp đã truy bắt được tại thành phố Hồ Chí Minh.