Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng tại Hòa Bình

NDO - Chiều 8/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hòa Bình triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại thành phố Hòa Bình với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng chức năng xác định một số đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp. Từ đó, các đối tượng đã móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ bóng đá.

Trong đó, nổi lên là đối tượng Giang Trọng Tuấn, tức Tuấn “Duyên” (sinh năm 1990), hộ khẩu thường trú tại tổ 19 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, ngày 5/12/2022, các đơn vị chức năng công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với các đối tượng gồm: Trương Thiên An tức An “Bi” (sinh năm 1993) hộ khẩu tại phường Đồng Tiến, chỗ ở tại tổ 14 phường Hữu Nghị; Vũ Đình Thịnh (sinh năm 1983), trú tại tổ 12, phường Phương Lâm về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Căn cứ lời khai của các đối tượng trên và tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang Trọng Tuấn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Việt Đức, tức Đức “Đông”, (sinh năm 1981) trú tại tổ 12 phường Phương Lâm.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận được đối tượng Đinh Quốc Trọng, tức Trọng “Trại”, (sinh năm 1991) trú tại phường Phương Lâm cắt trang cá độ bóng đá để thực hiện hành vi đánh bạc. Qua tài liệu thu thập được cũng như khai thác các đối tượng đã bị bắt giữ đã thể hiện đối tượng Trọng là người cung cấp một trang cá độ cho Tuấn.

Hiện, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.