Triệt phá cơ sở làm giả mỹ phẩm, thực phẩm chức năng quy mô lớn

NDO - Công an huyện Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 25 triệt phá một xưởng sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống máy móc tự động để sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.
Hệ thống máy móc tự động để sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội kiểm tra kho hàng tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1988 làm chủ. Tổ công tác phát hiện, tại đây đang đóng gói sang chiết một số loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... có dấu hiệu của Tội sản xuất hàng giả.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện lượng lớn mỹ phẩm dạng kem dưỡng, serum, mặt nạ dưỡng da và thực phẩm chức năng được dán nhãn, tem mác thương hiệu nước ngoài. Đáng chú ý, địa điểm các đối tượng dùng để sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trước đây là trang trại nuôi gà.

Cùng với đó, hệ thống sang chiết, đóng sản phẩm vào các hộp, chai, lọ có các nhãn hiệu như: Ronas, Ultra-V, Vitamin E, Gamma, Royal retinol… có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện hơn 6, 2 nghìn hộp thành phẩm dán nhãn Vitamin E Cream trên nhãn ghi Made in Australia; 828 lọ Gamma Linolenicacid Evening Primrose Oil ghi xuất xứ Canada; 450 hộp Ultra-V Premium Peeling, Made in Korea… cùng một lượng lớn các lọ nhựa, hộp đựng, tem nhãn và hàng tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc dùng cho việc sản xuất giả.

Quá trình làm việc ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã thừa nhận những vi phạm của bản thân nhằm thu lợi bất chính.

Triệt phá cơ sở làm giả mỹ phẩm, thực phẩm chức năng quy mô lớn ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Ước tính số sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất lên tới gần 50 tấn. Cơ quan chức năng đã sử dụng 26 xe tải trong nhiều giờ mới có thể đóng gói, di chuyển toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên về cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cơ quan điều tra, Công an huyện Chương Mỹ để điều tra, làm rõ.

Đây là một trong những vụ việc có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng cho biết, sản xuất mỹ phẩm giả được coi là một thị trường béo bở đối với các đối tượng gian thương. Lợi nhuận lớn, sản phẩm dễ làm giả do đó các đối tượng bất chấp pháp luật và những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người. Do vậy, người tiêu dùng cần tìm tới các nhãn hàng mỹ phẩm có thương hiệu uy tín, kiểm tra cẩn trọng hàng hóa có hóa đơn, nhãn mác đầy đủ tránh mua, sử dụng hàng giả, hàng nhái, dẫn tới tiền mất, tật mang.