Triển lãm tranh cổ động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

NDO - Chiều 6/3, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi và khai mạc Triển lãm Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của lực lượng Công an nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức trao giải A tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc.
Ban Tổ chức trao giải A tặng các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Bộ Công an phát động nhằm tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác tranh về đề tài Công an nhân dân. Qua đó, làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ công an chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi cho thấy: trong các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, đây là lần đầu tiên Bộ Công an nhận được số lượng tác phẩm lớn nhất, với 1.058 tác phẩm của gần 500 tác giả và nhóm tác giả tham gia dự thi. Bên cạnh các tác giả tham gia tự do, Cuộc thi còn nhận được được sự ủng hộ của một số tác giả đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các báo Trung ương, tỉnh và thành phố.

Các tác phẩm phần lớn đã thể hiện đúng ngôn ngữ đặc trưng thể loại tranh cổ động, bảo đảm tư tưởng chính trị, sát với chủ đề Ban Tổ chức đưa ra.

Nhiều tập thể Công an các đơn vị, địa phương đã hưởng ứng rất tích cực, đầu tư công phu, có tính sáng tạo cao, đã thể hiện thái độ nghiêm túc, sự nhiệt tình, tâm huyết đối với cuộc thi, một số đơn vị có tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia dự thi đông, nhiều bài viết có chất lượng tốt như: Công an thành phố Hà Nội, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Học viện Cảnh sát nhân dân...

Kết quả, Hội đồng Ban Giám khảo, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (đơn vị Thường trực Ban Tổ chức) đã tuyển chọn được các tác giả có tác phẩm đoạt giải gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích và 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C cho các tập thể, đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: Mặc dù đây là chủ đề rất khó thể hiện, đòi hỏi tác giả phải có vốn hiểu biết nhất định về nội dung cuộc thi, nhưng hoạt động sáng tác đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an, các tầng lớp nhân dân, các tác giả hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp, tác giả không chuyên nhiệt tình hưởng ứng.

Đặc biệt, Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng đông đảo của giới mỹ thuật trên cả nước. Qua cuộc thi này thêm một lần nữa khẳng định, loại hình tranh cổ động luôn là loại hình có tác động nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất đối với đông đảo công chúng.

Ban Giám khảo đã làm việc hết sức công tâm, trách nhiệm, lựa chọn 125 tác phẩm, bao gồm của các tác giả hoạt động mỹ thuật chuyên nghiệp, không chuyên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đã đạt kết quả cao để trưng bày tại triển lãm, nhằm ghi nhận những đóng góp và tình cảm yêu mến của các tác giả đối với lực lượng Công an nhân dân.