Triển lãm những hình ảnh, tư liệu về những đệ nhất phu nhân của nước Nga trong thế kỷ 20

Triển lãm những hình ảnh, tư liệu về những đệ nhất phu nhân của nước Nga trong thế kỷ 20

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ của một dự án dài hạn mang tên “Gương mặt phụ nữ Nga”, do Bảo tàng Quốc gia trung ương lịch sử đương đại Nga, Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Mười một gương mặt đệ nhất phu nhân của nước Nga trong thế kỷ 20, từ Hoàng hậu Aleksandra Fedorovna Romanovna (1872-1918) - phu nhân của Hoàng đế Nikolai II, đến bà Svelana Vladimirovna Medvedeva - phu nhân của Tổng thống Nga đương nhiệm được phác hoạ  khá rõ nét tại triển lãm này. Những hình ảnh, tư liệu không chỉ thể hiện vai trò, vị trí và ảnh hưởng của họ đối với xã hội, đất nước, với sự nghiệp to lớn của chồng, mà còn phản ánh cả đời sống riêng tư, những sinh hoạt đời thường của các vị phu nhân. Trong đó, có nhiều hình ảnh, tư liệu quý chưa từng được công bố. Những tư liệu này hiện đang được lưu giữ trong các bảo tàng, các cơ quan lưu trữ quốc gia Nga. Một số lớn tư liệu được triển lãm nằm trong bộ sưu tập của các gia đình đệ nhất phu nhân nước Nga, thuộc loại tư liệu ít được công bố rộng rãi. Có thể kể một số tiêu biểu như: bản vẽ ngôi nhà của V.I Lênin và Nadez Konstantinovna Krupskaia đã sống trong thời gian bị lưu đày tại làng Shushencki, huyện Minusinski, tỉnh Eniseiski từ năm 1898 đến 1990, những bức thư của Hoàng hậu Romanovna gửi Toàn quyền Mátxcơva, những bức ảnh trong album ảnh gia đình của các phu nhân…

Có mặt tại buổi khai mạc triển lãm, bà Kazakova Tamara Ivanova, Phó Giám đốc Bảo tàng Quốc gia trung ương lịch sử đương đại Nga cho biết, những tư liệu mà các cán bộ bảo tàng thu thập được trong quá trình nghiên cứu dự án “Gương mặt phụ nữ Nga” đã cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực của họ đối với sự nghiệp của chồng, bên cạnh đó cũng phản ánh phần nào đời sống riêng tư rất khác nhau của từng vị phu nhân. Bà cho biết, trái ngược với bà N. K. Krupskaia - phu nhân của Lênin- là một người có nhiều hoạt động xã hội tích cực và ảnh hưởng to lớn tới cuộc sống, sự nghiệp của chồng, bà N. S. AlliIueva, phu nhân của I.V. Stalin lại sống một cuộc đời nhiều bi kịch, ảm đạm và cuối cùng bà đã tự tử khi mới 31 tuổi. Bà Tamara Ivanova cũng cho biết, trong dự án nghiên cứu của mình, với những tư liệu  và hình ảnh sưu tập được, Bảo tàng Quốc gia trung ương lịch sử đương đại Nga công bố tất cả những gì là sự thật, còn những gì chưa chắc chắn là sự thật thì họ sẽ không công bố. Đáng tiếc là  do điều kiện vận chuyển, rất nhiều tư liệu, hiện vật quý không thể có mặt tại triển lãm này.

Đây cũng là những hình ảnh, tư liệu gốc, một số phim video thuộc loại tư liệu cơ mật, không được công bố rộng rãi, không được phép in sao. Vậy nên sau triển lãm này, những tư liệu đó lại được chuyển trả lại  cho Mátxcơva.

Có thể bạn quan tâm