* Xin ông cho biết vai trò của Ủy ban Pháp ủng hộ làng hữu nghị Vân Canh ở Việt Nam ?
- Cùng với các thành viên của các ủy ban làng hữu nghị của Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Canada từng là cựu chiến binh, chúng tôi quyết định đóng góp xây dựng làng hữu nghị Vân Canh ở Hà Tây. Mục đích chính của Ủy ban quốc tế làng hữu nghị Vân Canh, Việt Nam là giúp đỡ các cháu mồ côi, các cháu bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Khởi công và đưa vào hoạt động năm 1998, đến nay công trình có mười ngôi nhà. Trong làng có phòng họp, phòng tổ chức các hoạt động văn hoá, phòng phục hồi chức năng, phòng dạy nghề, trường học. Tổng chi phí xây dựng khoảng 2,5 triệu USD. Số các cháu được chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên là 200.
| Chính quyền và nhân dân tỉnh Val-de-Marne đã tiến hành nhiều hoạt động nhân đạo hướng về Việt Nam. Các dự án hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Val-de-Marne tập trung trong các lĩnh vực y tế, nước sạch tại tỉnh Yên Bái, nơi có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Đến nay, các dự án đã kết thúc giai đoạn một và bắt đầu chuyển sang giai đoạn triển khai có chiều sâu. Ngoài ra, Làng hữu nghị Vân Canh cũng là một biểu tượng của sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Được xây dựng năm 1993 nhờ sự quyên góp của các cựu chiến binh Pháp, Đức, Nhật, Anh và Mỹ, Làng hữu nghị Vân Canh trở thành mái nhà chung của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Đến nay, Làng hữu nghị Vân Canh đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chính quyền, tổ chức nhân đạo, cá nhân có lòng hảo tâm khoản tài chính trị giá hơn 1,5 triệu USD để chăm sóc gần 200 người già, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. |
Các hoạt động của làng hữu nghị Vân Canh rất phong phú. Ngoài trung tâm phục hồi chức năng cho các cháu bị dị tật nặng, chúng tôi có khu trồng và sử dụng thuốc đông y điều trị cho các em. Bên cạnh đó, chúng tôi mở lớp đào tạo nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ, may vá, thêu thùa để sau khi được học tập tại làng, trở về các em có thể phụ giúp được gia đình.
Ngày 11-12-2001, Thủ tướng Pháp Lionel Jospin đã trao tặng Hội cộng hoà các cựu chiến binh Pháp - tổ chức sáng lập dự án - và Ủy ban ủng hộ xây dựng làng hữu nghị Vân Canh Giải thưởng nhân quyền của Cộng hoà Pháp trị giá 100.000 franc.
Vào tháng 1-2004, Liên đoàn thế giới các cựu chiến binh và các nạn nhân chiến tranh cũng trao tặng Hội cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban quốc tế làng hữu nghị Giải thưởng ghi nhận những đóng góp đối với công tác phục hồi chức năng cho các trẻ em nhiễm chất độc da cam/dioxin của làng hữu nghị Vân Canh. Tuy nhiên, những gì chúng tôi làm được mới chỉ rất nhỏ. Hiện nay, ở Việt Nam vẫn còn gần 700 nghìn trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học cần được chăm sóc và điều trị.
* Mục đích của triển lãm "Làng hữu nghị Vân Canh" gồm những gì?
- Thứ nhất, chúng tôi giới thiệu những kết quả đạt được của Ủy ban Pháp ủng hộ làng hữu nghị Vân Canh và Ủy ban quốc tế làng hữu nghị Việt Nam trong thời gian qua.
Thứ hai, chúng tôi muốn tuyên truyền với nhân dân Pháp ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam. Ở Pháp, nhiều người dân vẫn còn rất mơ hồ về ảnh hưởng của chất độc hóa học. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giới thiệu những di hại của chất độc hoá học trong chiến tranh Việt Nam. Qua đó chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ để góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân.
Cuối tháng 4 này và đầu tháng 5, chúng tôi sẽ có triển lãm lớn về ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam tại thành phố Dijon, phía nam nước Pháp. Mục đích chính của chúng tôi là làm sao tạo được sự ủng hộ rộng lớn của nhân dân Pháp đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhất là trong vụ kiện 37 công ty hoá chất Mỹ sản xuất chất độc hoá học đang diễn ra ở New York.