Triển lãm chuyên đề “Thanh niên quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng”

NDO -

Chiều 24-3, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp Ban Thanh niên quân đội tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Thanh niên quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng” trong không gian bảo tàng (số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).

Các đại biểu và khách tham quan nghe thuyết minh tại triển lãm.
Các đại biểu và khách tham quan nghe thuyết minh tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc bảo tàng, cho biết, triển lãm lần này giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, góp phần tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang trong suốt 90 năm qua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng.

Triển lãm chuyên đề “Thanh niên quân đội – Vững bước dưới cờ Đảng” -0 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đến dự và giao lưu tại triển lãm.

Triển lãm được xây dựng với ba nội dung chính: Ánh sáng soi đường; Niềm tin và khát vọng; Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đặc biệt là trong đó có một số hiện vật quý, lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Có thể kể đến như: Cờ “Thiếu niên anh dũng” Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng thiếu niên du kích Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, năm 1948; Áo trấn thủ đồng chí Cù Chính Lan dùng trong trận tiêu diệt xe tăng Pháp tại Giang Mỗ, Hòa Bình, tháng 1-1952; Tập san “Thanh niên 6.1” Chi đoàn 7 thuộc Sư đoàn 330 ra số đặc biệt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, tháng 1-1960; Quyết tâm thư đồng chí Trần Hữu Dược (19 tuổi) ở Nghệ An viết bằng máu xin nhập ngũ chống Mỹ, cứu nước; Cờ “Chiến công oanh liệt, truyền thống vẻ vang” Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tặng đoàn viên thanh niên Hải Quân đã chiến đấu dũng cảm đánh đuổi tàu Ma đốc Mỹ và bắn rơi máy bay Mỹ trong trận ngày 2 và 5-8-1964; Áo bà ba anh hùng Lê Thị Hồng Gấm đã mặc trong quá trình hoạt động cách mạng và anh dũng hy sinh, từ năm 1968-1970; các huy hiệu: “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”, Thanh niên “Ba sẵn sàng”, Lý Tự Trọng “26-3”; “Nguyễn Văn Trỗi”; “Xung phong tình nguyện 61.65”…

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu nhiều mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu của thanh niên quân đội, phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn 2015-2020.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 5-4.