Anh hùng Đinh Núp tên thật là Sar, dân tộc Bana, sinh ra và lớn lên tại làng Si-tơ (Kbang-Gia Lai). Tên tuổi của ông gắn liền với cuộc chiến chống lại thực dân Pháp với một bên là lực lượng và vũ khí hiện đại; một bên là những người dân Bana hiền lành chất phát, chỉ có lòng tin vào cách mạng, Đảng, Bác Hồ và vũ khí thô sơ đã làm thất bại âm mưu đánh chiếm vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ của Chủ nghĩa Thực dân.
Không chỉ dũng cảm tổ chức, lãnh đạo đồng bào trong sản xuất, chiến đấu, cuộc đời của ông còn đi vào văn học qua tác phẩm “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc; ông được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT Nhân dân vào năm 1955. Sau ngày thống nhất đất nước (30-4) ông từng được giao giữ chức vụ: Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Gia Lai; đại biểu Quốc hội Khóa 6. Ông mất vào ngày 10-7-1999
Cũng dịp này, Hội Văn học – Nghệ thuật Gia Lai cũng cho ra mắt tập sách “Đất nước đứng lên” bằng song ngữ Bana - Việt và tổ chức chuyến tham quan về thăm quê hương Anh hùng Núp tại làng kháng chiến Si-tơ, xã Tơ Tung, huyện Kbang (Gia Lai).