Tri ân người có công với cách mạng trên vùng “đất lửa” Xuân Lộc

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 25/7, Báo Dân trí phối hợp Ủy ban nhân dân phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai), Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí, phát thuốc và tặng quà cho 350 người có công với cách mạng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên với người có công với cách mạng tại chương trình.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên với người có công với cách mạng tại chương trình.

Tại chương trình, các y bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người có công với cách mạng trên địa bàn phường Xuân Lộc.

Cùng với đó, Báo Dân trí cũng phối hợp các đơn vị tài trợ trao tặng 350 phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Chương trình là hoạt động thiết thực, tiếp nối hành trình tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

z8079584906261-1ece30489e2084fbb1b81a2c75e4abb2-3746.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khám, tư vấn sức khỏe cho người có công trên địa bàn phường Xuân Lộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, phường Xuân Lộc nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, như thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình có công với cách mạng; tổ chức dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ và các Đền tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn.

Xuân Lộc là nơi có truyền thống cách mạng kiên cường, vùng “đất lửa” anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Xuân Lộc (gồm huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh trước đây) được xem là “cánh cửa thép” địch dựng lên để bảo vệ Sài Gòn từ xa.

z8079591864401-2f557bfd1853e6d38d5869b279009d19-6638.jpg
Lãnh đạo phường Xuân Lộc cùng đại diện Báo Dân trí tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ tại chương trình.

Sau hơn 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, sáng 21/4/1975, chiến dịch giải phóng Xuân Lộc toàn thắng, các đơn vị chủ lực quân giải phóng đã mở toang “cánh cửa thép” ở tuyến phòng thủ phía đông của địch, tạo đà cho đại quân ta giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Hơn 51 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo, Xuân Lộc đã làm nên những kỳ tích, với một diện mạo mới. Xuân Lộc vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1999 và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2011.

z8079584902193-ba6d10737e1d004180f1479192c8b754-5281.jpg
Đoàn viên thanh niên phường Xuân Lộc hỗ trợ người có công với cách mạng đến khám sức khỏe tại chương trình.

Sau hơn 1 năm từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Xuân Lộc đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt kể từ ngày 30/4 vừa qua Xuân Lộc được nâng cấp từ xã thành phường.

Xuân Lộc được định hướng phát triển đô thị, trở thành trung tâm tổng hợp cấp tiểu vùng, có chức năng kết nối, lan tỏa phát triển với các địa phương lân cận. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, người dân địa phương đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, văn minh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm