Nhân chuyến khảo sát này, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã trao tặng Trạm Y tế xã Châu Thới các trang thiết bị y tế thiết yếu, gồm máy xét nghiệm sinh hóa, đo điện tim, siêu âm màu và đo đường huyết... Ngoài ra, Đoàn công tác của Bộ Y tế còn trao tặng 60 suất quà cho các em học sinh ở xã Châu Thới.
Cũng theo đồng chí Trần Thanh Tuấn, Châu Thới là xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược. Tại xã Châu Thới hiện có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Trung ương công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia vào năm 1998.
Tại chuyến khảo sát về tình hình thuận lợi, khó khăn của Trạm Y tế xã Châu Thới, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã nghe lãnh đạo Trạm Y tế xã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị. Theo đó, sau sáp nhập, Trạm Y tế xã Châu Thới có tổng số 29 y sĩ, bác sĩ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Luận, Giám đốc Trạm Y tế xã Châu Thới cho biết, kể từ sau khi sáp nhập, Trạm Y tế xã đã thực hiện khá tốt chuyên môn, kỹ thuật y tế dự phòng, khám, chữa bệnh và cung ứng thuốc thiết yếu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin đối với người dân trong xã. Cụ thể, trong năm 2025, Trạm Y tế xã đã khám bảo hiểm y tế cho hơn 22 nghìn lượt người dân.
Lãnh đạo Trạm Y tế xã Châu Thới cũng đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng vấn đề xây dựng vị trí việc làm; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại cơ sở, nhất là xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng như xã Châu Thới hiện nay...
Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế ghi nhận những nỗ lực của Trạm Y tế xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân; việc sắp xếp, bố trí các phòng chức năng khoa học, hợp lý.
Riêng các đề xuất, kiến nghị của xã, Đoàn công tác Bộ Y tế ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở xây dựng Đề án triển khai giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân...