Trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân miền trung

NDO -

Sáng 15/11, tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ trao áo phao đa năng cho ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ trao áo phao đa năng cho ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1 nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh. Số áo phao này được phân bổ cho ngư dân các địa phương ven biển ở các huyện: Nghi Xuân, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm 14 chi tiết, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết khi ngư dân, lực lượng kiểm ngư ra khơi. Thông qua chương trình này, nhiều ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sẽ có trang thiết bị hỗ trợ an toàn trong mỗi chuyến ra khơi mưu sinh, bám biển.

Chương trình ý nghĩa này do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ nhằm giúp đỡ ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn hạn chế rủi ro, an tâm bám biển, vươn lên trong cuộc sống và tham gia gìn giữ biển đảo quê hương.

Năm 2020, Nhóm Thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” đã vận động các nhà tài trợ trao 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền trung. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ngỏ lời với đồng chí Trương Tấn Sang hỗ trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ 15 nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng trao tặng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm hạn chế rủi ro, yên tâm bám biển, vươn lên trong cuộc sống và tham gia giữ gìn biển đảo quê hương. 

Trưa 15/11, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đến thăm, tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân.

Thời gian qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Trung ương Hội Chữ thập thập đỏ Việt Nam vận động các doanh nghiệp, nhà tài trợ ủng hộ 15 nghìn bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo ở 12 tỉnh miền trung. Bộ áo phao cứu sinh đa năng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng giải pháp hữu ích, gồm 14 chi tiết, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết nhằm giúp ngư dân an toàn khi lao động trên biển.

Trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân miền trung -0
 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng tặng áo phao và quà cho ngư dân.

Tỉnh Quảng Bình được trao tặng 1.000 bộ áo phao. Riêng đợt này, nguyên Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập thập đỏ Việt Nam trao tặng 350 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân hai xã Cảnh Dương và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn món quà nhỏ này sẽ giúp ngư dân Cảnh Dương cải thiện điều kiện bảo hộ lao động, vững tin vươn khơi, bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đồng thời đồng chí mong các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thiện nguyện tiếp tục đồng hành, tài trợ để ngư dân trong cả nước có thêm nhiều thiết bị an toàn khi khai thác hải sản trên biển.