Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên

NDO -

Chiều 8/8, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Công ty TNHH Medicon trao tặng cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh Nam Định, Vĩnh Long, Hậu Giang 100.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên Trueline Covid-19 Ag Rapid Test để góp sức cùng các địa phương chống dịch. 

Ông Đào Đình Khôi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medicon trao tặng 20.000 test nhanh cho tỉnh Nam Định dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ông Đào Đình Khôi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medicon trao tặng 20.000 test nhanh cho tỉnh Nam Định dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Lễ trao tặng test nhanh kháng nguyên Trueline Covid-19 Ag Rapid Test được tổ chức tại trụ sở Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại thành phố Cần Thơ và 2 tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang.

Chương trình có sự có mặt của ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Cần Thơ; ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ông Đào Đình Khôi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medicon.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào hoặc bùng phát trong cộng đồng trên địa bàn các địa phương Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Hậu Giang rất cao.

Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên -0
 Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phát biểu tại lễ trao tặng.

Trước tình hình đó, để cùng các địa phương nhanh chóng phát hiện các ca có nguy cơ cao nhiễm Covid-19, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương phải triển khai test nhanh để tăng tốc hơn nữa trong việc trả kết quả xét nghiệm, truy vết nhanh chóng, cách ly mầm bệnh..

Sau khi trao tặng hàng trăm nghìn bộ kit test nhanh kháng nguyên cho các địa phương, trong đó TP Hồ Chí Minh và Hà Nội mỗi địa phương tiếp nhận 100.000 bộ vào cuối tháng 7, Công ty TNHH Medicon đã phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục trao tặng 100.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên, góp sức cùng thành phố Cần Thơ và 3 tỉnh Nam Định, Vĩnh Long, Hậu Giang trong phòng, chống dịch.

Trong đó, có 50.000 nghìn test trao cho thành phố Cần Thơ; 20.000 test cho tỉnh Nam Định; 20.000 nghìn test cho tỉnh Vĩnh Long và 10.000 test cho tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết, chúng ta đang chứng kiến đợt tàn phá rất khủng khiếp của dịch Covid-19 và hiện nay, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang là các địa phương trọng điểm đang phải gánh chịu nặng nề bởi dịch Covid-19. Tỉnh Nam Định bớt căng thẳng hơn nhưng cũng là một tỉnh đầu mối giao thương ở khu vực Đồng bằng sông Hồng kết nối với các địa phương khác, có nguy cơ bùng phát dịch.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan truyền thông của Chính phủ thấu hiểu những khó khăn vất vả của bà con, nhân dân ở các tỉnh khu vực phía nam và một số tỉnh đại dịch đang đi qua. Vì thế, với tấm lòng, trách nhiệm với cộng đồng, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Công ty TNHH Medicon đã quyết định chung tay cùng các địa phương chống dịch bằng việc trao tặng 100.000 bộ kít test nhanh kháng nguyên.

“Công ty TNHH Medicon là đơn vị đang sản xuất test nhanh kháng nguyên duy nhất của Việt Nam. Ngày 24/6, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm công ty và đại diện các bộ, ngành đã khẳng định đây là một sản phẩm cực kỳ hữu dụng giúp test nhanh virus SARS-CoV-2.

Thay mặt Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tôi xin cám ơn Công ty TNHH Medicon đã chia sẻ với các địa phương trong lúc cực kỳ khó khăn này và chúc công ty có thêm được sản phẩm hữu ích giúp chúng ta ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Hồng Sâm bày tỏ.

Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên -0
 Ông Đào Đình Khôi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medicon.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Đình Khôi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medicon chia sẻ, biến chủng Delta đang tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều quốc gia dù đã tiêm vaccine vẫn phải có các biện pháp giãn cách xã hội trở lại. Biến chủng này có tải lượng virus khi lây nhiễm gấp 1.000 lần so với đợt virus lưu hành tại Đà Nẵng và Hải Dương. Vì thế, người bị lây nhiễm truyền cho người khác rất nhanh, chỉ trong 1-2 ngày.

Theo ông Khôi, hiện cả nước có 16 loại test nhanh kháng nguyên được cấp phép nhưng vẫn chưa đủ cung ứng hỗ trợ cho các địa phương nhanh chóng loại bỏ mầm bệnh ra khỏi cộng đồng.

“Sản phẩm test nhanh của chúng tôi đã được sử dụng tại Việt Nam trên diện rộng khá dài từ đầu dịch, được đánh giá là sản phẩm sử dụng hiệu quả, chống dịch tốt. Hy vọng với tấm lòng của mình, Công ty TNHH Medicon vừa sản xuất, kinh doanh vừa hỗ trợ điểm nóng cần dập dịch và cần tăng cường năng lực phòng, chống dịch của các địa phương. Số lượng trao tặng lần này có thể không đủ với các địa phương, nhưng cũng là nguồn động viên và thể hiện sự đóng góp nhỏ bé của công ty vào công tác chống dịch tại địa phương”, ông Khôi phát biểu.

Có mặt trực tiếp tại buổi lễ nhận 10.000 test nhanh, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định cho biết, tại tỉnh Nam Định, số ca dương tính không nhiều nhưng với phương châm "chống dịch như chống giặc" của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, tỉnh Nam Định cố gắng giữ ổn định là hậu phương vững chắc không để cho đại dịch xâm nhập, để ổn định địa phương, đồng thời hỗ trợ các địa phương khác sau khi chiến thắng đại dịch Covid-19.

Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên -0
 Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định cảm ơn món quà ý nghĩa là các test nhanh cho tỉnh Nam Định.

“Việc được Công ty TNHH Medicon tặng test nhanh kháng nguyên giúp tỉnh kiểm soát các điểm chốt cũng như phát hiện nhanh những bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ. Với tinh thần lúc này “một test cũng rất quan trọng”, chúng tôi mong công ty tiếp tục hỗ trợ cho các tỉnh phía nam khác hiện nay đang chịu ảnh hưởng nặng nề, sớm chiến thắng dại dịch Covid-19, góp phần ổn định cuộc sống”, ông Phạm Gia Túc bày tỏ.

Tại điểm cầu Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, đến nay, tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn còn phức tạp với số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã vượt 2.100 ca, trong đó có 28 ca tử vong.

“Thành phố vừa ban hành quyết định thực hiện giải pháp tổng lực để thực hiện truy vết, phát hiện tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Với chiến dịch này, chúng tôi thực hiện tổng lực khoảng 900.000 test nhanh. Vì thế, khi nhận 50.000 test nhanh từ sự hỗ trợ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Công ty Medicon, chúng tôi hứa sẽ sử dụng các test nhanh mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chống dịch tại TP Cần Thơ”, ông Dương Tấn Hiển nói.

Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên -0
 TP Cần Thơ được trao tặng 50.000 test nhanh.

Thay mặt cho tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ, với tinh thần san sẻ khó khăn cho các tỉnh có nhiều ca bệnh, tỉnh Vĩnh Long nhận 20.000 test sẽ sử dụng hiệu quả để mục tiêu tách ca F0 ra khỏi cộng đồng, giúp thiết lập các vùng xanh an toàn.

Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên -0
 Các bộ kit test nhanh sẽ được chuyển đến các địa phương phía nam trong ngày mai.

Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những bộ kit test nhanh này là món quà rất ý nghĩa, tình cảm của Công ty Medicon dành cho nhân dân Hậu Giang trong thời điểm khó khăn nhất. “Một que test” lúc này cũng rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngày mai, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ làm thủ tục chuyển bằng đường hàng không nhanh nhất vào cho các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Trong hôm nay, 20.000 test nhanh sẽ được chuyển ngay về cho tỉnh Nam Định kịp thời chống dịch.

Trao tặng 4 địa phương 100.000 test nhanh kháng nguyên -2
 Hậu Giang nhận 10.000 test nhanh trong lần trao tặng này.

Trước đó, ngày 28/7, test nhanh kháng nguyên Trueline Covid-19 Ag Rapid Test của Công ty TNHH Medicon, sản phẩm “made in Vietnam” duy nhất được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đã được đánh giá hiệu quả sử dụng tốt trên thực tế với độ nhạy 92,11%, độ đặc hiệu 99,9%.

Kết quả trên được trích từ báo cáo về hiệu quả sử dụng thực tế do Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bắc Giang (CDC Bắc Giang) thực hiện từ ngày 10/5/2021 đến 15/7/2021 vừa qua và Công ty TNHH Medicon tổng hợp báo cáo Bộ Y tế ngày 23/7/2021.

Ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đánh giá sản phẩm Trueline Covid-19 Ag Rapid Test trong quá trình sử dụng cho biết: “Sản phẩm đã được đánh giá tốt và sử dụng rất hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 lúc dịch đang bùng phát vừa qua tại Bắc Giang”.