Trao quà trị giá 250 triệu đồng cho trẻ em, người dân vùng cao Lạng Sơn

NDO - Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, bắt đầu từ ngày 18/12 đến 20/12, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023 tại tỉnh Lạng Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng số quà trao tặng cho trẻ em, người dân vùng cao tỉnh Lạng Sơn trị giá 250 triệu đồng.
Tổng số quà trao tặng cho trẻ em, người dân vùng cao tỉnh Lạng Sơn trị giá 250 triệu đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Bình triển khai tại tỉnh Lạng Sơn gồm: Hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và Hành trình Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình trao tặng 1 công trình thanh niên; 400 áo đồng phục học sinh; 700kg gạo sạch Dazafarm cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại thị trấn Ải Chi Lăng, đoàn thăm và hỗ trợ người dân khó khăn 45 suất gạo (mỗi suất 5kg), 100 đồ dùng học tập; 100 áo đồng phục học sinh cấp 1 và 60 áo phông; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân thị trấn.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình về Ủy ban nhân dân xã Long Đống, huyện Bắc Sơn trao quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng cộng 45 suất quà cùng 10 chiếc chăn mới.

Cũng tại huyện Bắc Sơn, đoàn đã tới xã Hưng Vũ tặng 1 công trình thanh niên; 50 thùng mỳ tôm, 100 áo đồng phục cho học sinh cấp 2, 150 áo khoác gió thanh niên cho học sinh trên địa bàn; 200 đồ dùng học tập.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết: Tổng số quà trao tặng trị giá 250 triệu đồng. Ngoài số kinh phí và quà của Tỉnh đoàn, còn có sự chung tay đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình của Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình; trường Đại học Y Dược Thái Bình; trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Bình; Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình…

Hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân vùng khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.