Trao quà Tết tặng đối tượng chính sách, người nghèo dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

NDO -

Ngày 3-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Búi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 200 hộ là đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn hai huyện Buôn Đôn và Lắk, thuộc vùng khó khăn và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quà cho đối tượng chính sách và hộ nghèo huyện Buôn Đôn.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quà cho đối tượng chính sách và hộ nghèo huyện Buôn Đôn.

Nhằm góp phần động viên, hỗ trợ bà con, nhất là hộ nghèo người dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, đầm ấm, đồng chí Bùi Văn Cường cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo các huyện Buôn Đôn, Lắk đã trao tặng 200 phần quà, có tổng trị giá 200 triệu đồng cho 200 hộ là đối tượng chính sách, hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn hai huyện.

Phát biểu tại buổi tặng quà, thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu cấp ủy, chính quyền các huyện Buôn Đôn, Lắk cần quan tâm, chăm lo tốt về vật chất và tinh thần để mọi người dân trên địa bàn đón Xuân mới vui tươi, dầm ấm, lành mạnh, không để hộ dân nào vì khó khăn mà không có Tết; đồng thời nỗ lực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua ngay từ đầu năm mới 2021, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa tổ chức thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường ân cần thăm hỏi đời sống của người dân và chúc Tết, nhắc nhở bà con các huyện Buôn Đôn, Lắk trong thời gian này, khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là Đắk Lắk lại tiếp giáp với tỉnh Gia Lai, một trong những điểm nóng của dịch bệnh, nên cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

Trao quà Tết tặng đối tượng chính sách, người nghèo dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk -0
 Các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo ở huyện Buôn Đôn nhận quà Tết của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Với tinh thần để mọi người dân cùng đón Tết sum vầy, tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào “Tết yêu thương - Tết vì người nghèo”, đến nay đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ được hơn 4 tỷ đồng để chăm lo, tặng quà cho hơn 8.000 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Đắk Lắk cũng dành hơn 42,6 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, công chức viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.