Trao nhà tặng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn

NDO -

Ngày 19-3, Thành ủy Điện Biên Phủ, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên phối hợp Đảng ủy, UBND hai xã Mường Phăng, Pá Khoang tổ chức trao nhà tặng hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hai xã.

Thành ủy Điện Biên Phủ và Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên trao nhà tặng gia đình bà Lò Thị Úi.
Thành ủy Điện Biên Phủ và Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên trao nhà tặng gia đình bà Lò Thị Úi.

Với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng do Chi hội cấp nước miền bắc, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên và một số nhà hảo tâm hỗ trợ, chỉ trong thời gian gần hai tháng đơn vị thi công đã hoàn thành hai ngôi nhà để bàn giao cho hai hộ nghèo, gồm: gia đình bà Lò Thị Úi ở bản Yên (xã Mường Phăng); bà Lò Thị Minh bản Đông Mệt 2 (xã Pá Khoang). Mỗi ngôi nhà có diện tích sử dụng 40m; thiết kế nhà cấp 4, tường xây, mái tôn chống nóng và nền láng xi-măng. Quá trình thi công ngôi nhà, bà con nhân dân hai bản đã góp công vận chuyển nguyên, vật liệu để đơn vị thi công hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại lễ trao nhà tặng hộ nghèo, ông Hà Quang Trung, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ mong muốn các gia đình được nhận nhà hỗ trợ lần này cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất ổn định cuộc sống.

Được biết, hoàn cảnh hai gia đình được nhận nhà rất khó khăn. Với bà Lò Thị Úi, hai vợ chồng tuổi cao, không có con, chồng bị bệnh tật không có khả năng lao động nên dù đã gần 60 tuổi ông bà vẫn ở nhà tạm dột nát. Do vậy, ngoài trao tặng nhà cho gia đình bà Úi, Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên còn tặng thêm nhiều vật dụng: chăn, giường và đồ dùng sinh hoạt khác.