Trao Huân chương Ít-xa-la của CHDCND Lào tặng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam

NDO - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác, 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, sáng 21-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức trao Huân chương Ít-xa-la tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tới dự, có Thượng tướng Ðuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Lào; đại diện Ðại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Thượng tướng Ðuông-chay Phi-chít đã trao Huân chương Ít-xa-la hạng nhất tặng Ðại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam và 11 Huân chương Ít-xa-la hạng hai tặng Thượng tướng Ðỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; truy tặng Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên  Tổng  Tham  mưu  trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; trao tặng các đồng chí Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng: Nguyễn Huy Hiệu, Nguyễn Văn Ðược, Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Rinh; các đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng: Nguyễn Chí Vịnh, Trương Quang Khánh, Nguyễn Văn Hiến, Lê Hữu Ðức và Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào ngày càng vững mạnh...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và các đồng chí vinh dự được nhận Huân chương cao quý Ít-xa-la của nước bạn Lào hôm nay. Ðồng chí Ðỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa Ðảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản gây dựng, tôi luyện trong kháng chiến gian khổ, ác liệt, cùng chống kẻ thù chung trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiếp tục được phát triển bền vững trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Thắng lợi của cách mạng hai nước là thắng lợi được kết tinh bởi chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng và tình đoàn kết anh em ruột thịt. Dù cho sông cạn, đá mòn, nhưng tình đoàn kết Việt-Lào không bao giờ phai nhạt, mà ngày càng phát triển sâu đậm hơn... Vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước CHDCND Lào hôm nay, chúng tôi càng thấy trách nhiệm to lớn, phải tiếp tục giúp đỡ các đồng chí nhiều hơn nữa để xây dựng quân đội hai nước ngày càng vững mạnh, theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ðất nước Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển sánh vai với các cường quốc trên thế giới.