Trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Tối 8/11, Hội đồng Dân tộc phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức trao Giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả tới nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (Ảnh: quochoi.vn).
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả tới nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (Ảnh: quochoi.vn).

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự.

Chia sẻ về tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”, đồng chí Tòng Thị Phóng cho biết, sau hơn 20 năm trăn trở, chắt lọc đã cố gắng đưa những động tác múa cơ bản của 12 dân tộc tỉnh Sơn La cùng một số nội dung đặc sắc trong vũ điệu của các dân tộc anh em khác, như Thái, H’Mông, Dao, Hoa, Tày, Khơ Mú, La Ha, Xinh Mun… “Vũ điệu kết đoàn” còn có sự giao thoa của các điệu múa trong các loại hình văn hóa giàu bản sắc khác và một số động tác tương đồng với vũ điệu của một số dân tộc trên thế giới. Chính vì thế, “Vũ điệu kết đoàn” là sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và thế giới, thể hiện thông điệp đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, khó khăn để thành công.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton.

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Australia thời gian qua; cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã đề xuất trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam một số trang thiết bị, vật tư y tế, qua đó thể hiện tình hữu nghị và sự sẵn sàng tương trợ lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Australia trong lĩnh vực này, nhất là việc giúp Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp cận các nguồn vắc-xin phòng Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton khẳng định, sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2022 và những năm tiếp theo nếu điều kiện cho phép; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc nâng cấp quan hệ ASEAN - Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện cũng như Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia vừa qua. 

Thời gian tới, hai bên xác định tiếp tục duy trì hợp tác sẵn có trên các lĩnh vực, như: duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; trao đổi kinh nghiệm về hải quân, không quân, lục quân, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh; đồng thời, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và khả năng mỗi bên, như an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, trao đổi nghiên cứu quốc phòng…

* Ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên: Tô Bửu Giám, sinh hoạt tại Đảng bộ phường 5, quận 10 và Mạc Kim Cúc, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, suốt mấy chục năm hoạt động cách mạng liên tục và bền bỉ, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, các đồng chí Tô Bửu Giám và Mạc Kim Cúc luôn là đảng viên cộng sản kiên trung, mẫu mực, hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, được đồng chí kính phục, nhân dân yêu quý. Trong giai đoạn phát triển mới, mong các đồng chí tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho Đảng, cho đất nước và vun đắp tình cảm cách mạng cho thế hệ đảng viên trẻ. 

* Tối 8/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, đã tiếp ông Peter Feldmann, Thị trưởng thành phố Frankfurt (CHLB Đức) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã giúp đỡ Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Đức.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động tích cực củng cố, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Đức, đặc biệt trong hợp tác đầu tư, thương mại. Thành phố rất mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ Frankfurt, nhất là trong vấn đề chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xã hội, an sinh, phúc lợi trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị.

Ông Peter Feldmann bày tỏ hy vọng, trong thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, hai địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu. Ông nhấn mạnh, Frankfurk mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig (Đức) - địa phương đã ký kết quan hệ đối tác với Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai các dự án hợp tác, mang lại lợi ích cho người dân địa phương hai nước.