Trao giải cuộc thi ảnh “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”

NDO - Tối 18/12, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh và khai trương triển lãm ảnh nghệ thuật “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ cắt băng khai trương triển lãm ảnh nghệ thuật “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”.
Lễ cắt băng khai trương triển lãm ảnh nghệ thuật “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh”.

Sau 4 tháng phát động thi ảnh nghệ thuật có chủ đề “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh, Ban Tổ chức đã nhận được 735 tác phẩm của 110 tác giả dự thi, trong đó có 661 tác phẩm ở hạng mục máy ảnh kỹ thuật số và 74 tác phẩm ở hạng mục Smartphone ở cả hai thể loại ảnh đơn và ảnh bộ.

Trao giải cuộc thi ảnh “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao giải cho tác giả ở Hà Nội có bộ ảnh “Múa Xuân Phả - Một Di sản Văn hóa quý của xứ Thanh” đoạt giải nhất.

Các bức ảnh có ánh sáng đẹp, góc nhìn mới lạ, độ nét cao, phản ánh trung thực hình ảnh các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa đa dạng ở xứ Thanh. Những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt văn hóa thường ngày, phong tục tập quán, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng càng trở nên sinh động qua lăng kính sáng tạo của người cầm máy.

Trao giải cuộc thi ảnh “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” ảnh 2

Ban tổ chức trao Bằng chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm ảnh chụp bằng Smartphone đoạt giải.

Qua nhiều vòng chấm online bằng phần mềm chấm ảnh chuyên dụng, Ban giám khảo đã chọn được 103 ảnh trưng bày tại triển lãm, đề cử những ảnh tốt nhất vào vòng chấm giải. Kết quả, bộ ảnh “Múa Xuân Phả - Một Di sản Văn hóa quý của xứ Thanh” chụp bằng máy ảnh của tác giả Nguyễn Minh Hải được trao giải nhất. Bộ ảnh “Lam kinh mùa lễ hội”, ảnh đơn “Dấu ấn trường tồn” và ảnh chụp bằng Smartphone “Mây núi Pù Luông”,“Hùng vĩ hang Dơi” đoạt giải nhì.

Trao giải cuộc thi ảnh “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” ảnh 3

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật.

Cuộc thi ảnh và trưng bày ảnh nghệ thuật “Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh” tập hợp lực lượng sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên trong, ngoài tỉnh Thanh Hóa cùng tham gia. Qua đó, khuyến khích những người cầm máy say mê sáng tạo thêm nhiều tác phẩm mới tôn vinh, phát huy giá trị di sản ở xứ Thanh, đáp ứng nhu cầu được tham gia, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa của đông đảo các tầng lớp nhân dân.