Trao 20 triệu đồng cho gia đình 4 cháu nhỏ bị đuối nước

NDO - Chiều 27/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình 4 cháu nhỏ bị đuối nước tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên trao tiền hỗ trợ cho gia đình 4 cháu nhỏ bị đuối nước tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên trao tiền hỗ trợ cho gia đình 4 cháu nhỏ bị đuối nước tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Trọng Yên đã gửi lời chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân và mong muốn người thân các cháu ổn định tâm lý, sức khỏe, sớm vượt qua sự mất mát thương tâm…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, đồng chí Lê Trọng Yên đã trao 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong nhằm hỗ trợ kinh phí lo hậu sự cho các cháu.

Lưu ý với các cấp, chính quyền địa phương, đồng chí Lê Trọng Yên nhấn mạnh, đây là sự việc đáng tiếc, cướp đi sinh mạng của 4 cháu nhỏ. Sự việc không chỉ là nỗi đau đối với các gia đình có con em bị đuối nước, đây còn là hồi chuông cảnh báo trước tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trong thời gian tới, các cấp chính quyền, địa phương cần phối hợp nhà trường, gia đình tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết và ngày hè để hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc cho trẻ em.

Trước đó, chiều tối 25/2, hai gia đình tại thôn Nam Định, xã Đắk Gằn đi làm rẫy về thì không thấy các cháu nhỏ ở nhà nên tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện tại hồ chứa nước của một gia đình trong thôn có nhiều dấu hiệu bất thường nên kiểm tra thì phát hiện thi thể của cả 4 cháu nhỏ dưới hồ trong tình trạng đã tử vong.

Trong số 4 cháu nhỏ tử vong có H. T. Y. N; L. T. N. H (cùng sinh năm 2017) và H. Y. M; L. G. K (cùng sinh năm 2019), các cháu đều là người dân tộc Nùng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để xử lý sự việc, đồng thời động viên và hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho các cháu.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định, do bố mẹ đi làm rẫy ở xa, các cháu nhỏ ở nhà không có người lớn trông coi nên rủ nhau ra hồ tắm và bị đuối nước. Hồ nước nơi xảy ra tai nạn là hồ chứa nhân tạo do người dân tạo ra để chứa nước tưới cà-phê, cây công nghiệp.