Trao 1.000 “Túi an sinh công đoàn” tặng người lao động bị ảnh hưởng dịch

NDO -

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã tới thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, người lao động tại Bệnh viện Bắc Thăng Long; trao 1.000 “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại khu công nghiệp Nội Bài.

Liên đoàn lao động thành phố trao tặng 1.000 “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Liên đoàn lao động thành phố trao tặng 1.000 “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, bác sĩ Trần Xuân Thăng - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện là một trong những đơn vị đang điều trị các bệnh nhân F0 của thành phố. Toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ, người lao động của bệnh viện luôn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn, góp sức vào công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân F0.

Sẻ chia với khó khăn, vất vả của những “chiến sĩ áo trắng” tại bệnh viện, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Liên đoàn lao động huyện Đông Anh tiếp tục quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, nhất là lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, kịp thời có biện pháp hỗ trợ, chăm lo, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Dịp này, Công đoàn thành phố Hà Nội cũng trao 1 thùng quà và 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) tặng đội ngũ y, bác sĩ, người lao động của bệnh viện.

Cũng trong sáng nay, 2 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn lao động thành phố tổ chức tiếp tục lăn bánh, mang theo 1.000 “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại khu công nghiệp Nội Bài.

Đại diện Công ty Nippo Mechatronics Việt Nam (khu công nghiệp Nội Bài) đón nhận những “Túi an sinh công đoàn”, Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đình Tiến gửi lời cảm ơn đến tổ chức Công đoàn Thủ đô. Đồng thời cho biết, Công đoàn công ty tiếp tục rà soát những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch, có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ. Công đoàn công ty sẽ phát huy hết vai trò, khả năng để đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19