Trại giam Nam Hà công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021

NDO -

Ngày 1/9, trại giam Nam Hà thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng Cục VIII - Bộ Công an) trên địa bàn xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt đặc xá năm 2021, trại giam Nam Hà có 32 phạm nhân có đủ điều kiện được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam chúc mừng 32 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, được trở về với gia đình, xã hội trước thời hạn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam cũng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương quan tâm, tạo điều kiện để những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các phạm nhân khi trở về nơi cư trú. Đồng chí Bùi Văn Hoàng đề nghị 32 phạm nhân được đặc xá lần này chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, phấn đấu rèn luyện trở thành công dân tốt.

Việc tổ chức đặc xá tha tù trước thời hạn không chỉ khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội; khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội, mà đó còn là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.