Trà Vinh đưa hơn 2.000 công dân vào cách ly tập trung trước khi về nhà

NDO -

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Trà Vinh, ngày 2/10, UBND tỉnh tiếp tục giải quyết cho hơn 200 người dân Trà Vinh đang mắc kẹt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60 cửa ngõ chính vào tỉnh để đưa vào các khu cách ly tập trung trước khi về nhà.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60, cửa ngõ chính vào tỉnh Trà Vinh.
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60, cửa ngõ chính vào tỉnh Trà Vinh.

Tính từ ngày 30/9 đến 7 giờ sáng ngày 2/10, UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, sàng lọc, tiếp nhận 1.847 người để đưa vào cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cấp phép đưa 114 người ở tỉnh khác xin di chuyển qua địa bàn tỉnh để về địa phương nơi cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh đã bố trí các khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Trà Vinh, xã Long Đức, TP Trà Vinh; ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh, phường 5, TP Trà Vinh. Hiện tỉnh cũng chuẩn bị thêm khu cách ly tập trung tại Trung tâm văn hóa tỉnh và đồng thời yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị thêm khu cách ly để tiếp nhận người của địa phương.

Trước khi thực hiện các đợt giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã cho mở các cửa ngõ đón nhận hơn 30 nghìn công dân Trà Vinh từ các tỉnh, thành phố về địa phương tránh dịch.

Hiện nay, qua rà soát còn khoảng 35 nghìn công dân Trà Vinh đang lao động, học tập và làm việc ở các tỉnh, thành phố khác, trong số đó có nhiều người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và có nguyện vọng được về quê.

Do điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực của ngành y tế Trà Vinh vẫn còn hạn chế, vì thế, việc tiếp nhận người bên ngoài về tỉnh để cách ly tập trung theo quy định còn nhiều khó khăn. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Kiên Sóc Kha cho biết, tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh cơ bản được kiểm soát; tỉnh đã đạt trạng thái bình thường mới. Đến ngày 2/10, Trà Vinh có 1.512 ca nhiễm Covid-19, 1.390 người khỏi bệnh, 21 trường hợp tử vong.

Hiện Trà Vinh vẫn đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đang từng bước chuẩn bị cho việc khôi phục lại các hoạt động sản xuất.