Các đại biểu đã thống nhất phương án nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh.

Nhập thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh

Nhằm cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất đề án, nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 6 xã của huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh để mở rộng địa giới và không gian đô thị thành phố.
Phường Hồng Sơn (TP Vinh) tổ chức tiêm vaccine lưu động đến tận các khối, xóm.

22/25 phường, xã ở TP Vinh là vùng đỏ

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mới ngày một gia tăng ở hầu hết các phường xã, UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An, vừa có Thông báo số 54/TB-UBND về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, TP Vinh có 22/25 phường, xã đã trở thành vùng đỏ - cấp độ 4 và 3 phường, xã cấp độ 3 và cấp độ 2.

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng lần thứ ba ở phường Hồng Sơn, TP Vinh.

TP Vinh tiếp tục chiến dịch lấy mẫu diện rộng đợt 4 sau khi phát hiện 103 ca F0

Ngày 4/9, Phòng Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết, kết thúc chiến dịch xét nghiệm diện rộng thứ ba trên địa bàn TP Vinh, đã phát hiện thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm sau ba đợt xét nghiệm diện rộng lên 103 ca. TP Vinh sẽ tiếp tục chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng lần thứ tư.

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ TP Vinh.

TP Vinh phát hiện hơn 30 ca dương tính với SARS-Cov-2

Chiều 28/8, lãnh đạo UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, sau chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho gần 290 nghìn người dân, TP Vinh đã phát hiện hơn 30 ca dương tính, tập trung phần lớn ở 4 phường: Hồng Sơn, Vinh Tân, Hưng Bình và Nghi Phú; buộc thành phố tiếp tục lấy mẫu diện rộng lần thứ 2 tại 4 phường nói trên để bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng.

Lực lượng Công an hướng dẫn tận tình cho người dân đi xe máy từ tâm dịch về quê.

Nghệ An đón và trung chuyển hơn 600 người từ vùng dịch về quê

Trong 3 ngày (từ ngày 1 đến sáng 3/8), tại Bắc cầu Bến Thủy 2 (TP Vinh) các lực lượng chức năng Nghệ An đã tổ chức đón hơn 600 người từ vùng dịch các tỉnh phía Nam trở về bằng xe máy. Sau khi tổ chức khai báo y tế, số người này được bố trí ô tô trung chuyển chở về tận quê nhà để cách ly, phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

Ngành Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Nghệ An thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch

Ngay khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Hà Huy Tập (Thành phố Vinh), các ngành chức năng đã phong tỏa tám khối của phường này, đồng thời ngành Y tế thần tốc truy vết các F1, F2 liên quan và cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". 

Cán bộ CDC Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cán bộ y tế phường Hà Huy Tập.

Phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập của thành phố Vinh

Ngay khi phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh), vào rạng sáng 14-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập và thần tốc truy vết các trường hợp liên quan.

Bấm nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

TP Vinh khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Lập thành tích chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp, ngày 17-5, UBND TP Vinh (Nghệ An) khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) nhằm hiện thực hóa Đề án, lộ trình xây dựng Vinh trở thành đô thị thông minh. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị.

Trao thưởng các đơn vị đấu tranh, bắt giữ thành công đối tượng bắn người ở TP Vinh

Chiều 1-5, Công an Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, làm hai người tử vong, xảy ra tại xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An).