TP Thủ Đức khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân

NDO -

Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội cho công nhân với 1 nghìn căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, tổng số vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà ở xã hội dành cho công nhân (Ảnh: Thanh Thùy)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà ở xã hội dành cho công nhân (Ảnh: Thanh Thùy)

Dự án này nằm trên khu đất có diện tích gần 21 nghìn m2, diện tích xây dựng 12.525 m2, diện tích cây xanh hơn 4 nghìn m2, tổng diện tích sàn xây dựng gần 94 nghìn m2. Dự án được bố trí đầy đủ các tiện ích như khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, hồ bơi, công viên, hệ thống sân bãi thể dục thể thao ngoài trời… đáp ứng nhu cầu sinh sống cho hơn 3 nghìn người.

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Điểm nhấn trong thiết kế của các căn hộ là mặt bằng thông thoáng, nhiều khu vực thông tầng và hướng về các tiện ích nội - ngoại khu. Với tiêu chí xây dựng đạt chất lượng, mỹ quan, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị với khu vực chung quanh, sẽ góp phần tạo quỹ nhà ở xã hội cho công nhân đủ điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội tại thành phố.

Theo thống kê, trên địa bàn TP Thủ Đức tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu Công nghệ cao với gần 200 nghìn lao động. Trong đó, có khoảng 70% công nhân là người dân các địa phương khác đến TP Thủ Đức làm việc, có nhu cầu về chỗ ở. Do đó, quy hoạch nhà lưu trú công nhân được địa phương này xác định là một trong những nội dung trọng tâm phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2025.