TP Hồ Chí Minh tham mưu, thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ

NDO - Ngày 18/1, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã nỗ lực, trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; cơ bản hoàn thành tốt các nội dung, đề án theo chương trình làm việc của cấp ủy các cấp đề ra ngay từ đầu năm.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai hoàn thành 100% nội dung, đề án theo Chương trình làm việc năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và gần 100% các nội dung phát sinh ngoài chương trình làm việc phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Thành phố; chú trọng hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

TP Hồ Chí Minh tham mưu, thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ ảnh 2

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường trao đổi nắm thông tin; phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, chính sách để đánh giá tình hình thực hiện.

Ban Tổ chức cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Thành phố để thực hiện hiệu quả hơn các chế độ, chính sách của Trung ương, Thành ủy.

Công tác phối hợp xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc; những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ.

TP Hồ Chí Minh tham mưu, thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ ảnh 3

Trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Ban tổ chức cấp ủy Đảng tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy quán triệt sâu sắc, đầy đủ, cụ thể hóa sát với thực tiễn thành phố, với từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị và quan trọng nhất là tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban tổ chức cấp ủy Đảng tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm liên thông, tích hợp, lồng ghép các văn bản của Đảng có liên quan để đạt hiệu quả đồng bộ, toàn diện và hiệu quả cao hơn.

TP Hồ Chí Minh tham mưu, thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ ảnh 4

Trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong công tác năm 2023.

Về công tác cán bộ, trong thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo ban hành rất nhiều văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng. Đây vừa là nền tảng chính trị, vừa là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện.

Vì thế, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới là phải tiếp tục tham mưu, nghiên cứu sâu sắc để thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cấp chính quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn theo quy định của Luật Chính quyền đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới và gắn liền với yêu cầu chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp…