TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kiều bào và người dân Campuchia bị ảnh hưởng dịch

NDO -

Ngày 11/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà kiều bào và người dân khó khăn tại Vương quốc Campuchia thông qua đại diện Hội Khmer - Việt Nam và Hội người Việt Nam ở địa phương nước sở tại với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh Võ Thành Chất trao 1,5 tỷ đồng cho đại diện Hội Người Việt Nam tại 3 tỉnh, thành phố: Phnom Penh, Kandal và Prey Veng (Vương quốc Campuchia).
Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh Võ Thành Chất trao 1,5 tỷ đồng cho đại diện Hội Người Việt Nam tại 3 tỉnh, thành phố: Phnom Penh, Kandal và Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Mỗi phần quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt được trao cho 750 kiều bào ở 3 tỉnh, thành phố của Campuchia, gồm: Thành phố Phnom Penh, tỉnh Kandal và tỉnh Prey Veng. Tổng số tiền 1,5 tỷ đồng tặng kiều bào khó khăn và người dân Campuchia lần này được trích từ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh còn tặng hiện vật bao gồm: 15.000 khẩu trang y tế; 200 chai nước rửa tay sát khuẩn (70ml); 1.000 quần áo trẻ em và 2,5 tấn gạo.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm các quy định, điều kiện phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam, thực hiện tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tổ chức, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng số quà trên thông qua đại diện Hội Khmer - Việt Nam, Hội người Việt Nam tại tỉnh Kandal và tỉnh Prey Veng. Các hội sẽ tiếp nhận và trao tặng đến tận tay kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh, thành phố tại Campuchia.

Hoạt động này thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với cộng đồng kiều bào và người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Campuchia; kịp thời hỗ trợ, giúp kiều bào xa xứ vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, tiếp tục ổn định cuộc sống. Thông qua đó, thành phố mong muốn góp phần củng cố niềm tin, động viên kiều bào ngày càng gắn bó, hướng về quê hương, đất nước; góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Theo ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, hằng năm, đơn vị được UBND thành phố cho phép tổ chức chuyến công tác thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc tặng quà đến kiều bào và người dân khó khăn ở Campuchia. Tuy nhiên, 2 năm qua, tình hình dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân các nước, đơn vị không thể tổ chức đoàn công tác trực tiếp sang thăm hỏi cộng đồng kiều bào và người dân đang sinh sống tại Campuchia theo thường niên.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh mong rằng các phần quà này sẽ được trao tận tay kiều bào và người dân Campuchia khó khăn một cách thiết thực, kịp thời, trân trọng và đầy ý nghĩa, gửi gắm tình cảm, niềm tin của nhân dân thành phố đối với cộng đồng người Việt tại Campuchia”, ông Võ Thành Chất cho biết.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19