TPHCM: Mỗi xã, phường, thị trấn có một sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ

NDO - Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn năm 2023 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các sở, ngành cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: các kết quả, nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo phường, xã, thị trấn trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, tinh thần đó càng nhân lên gấp nhiều lần trong đại dịch khi những người đứng đầu các địa phương đã kề vai sát cánh để bảo đảm, chăm lo sức khỏe cho nhân dân và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch cùng thành phố.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thành phố đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo thành phố yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng thành phố.

Đối với các mặt hạn chế, yếu kém, lãnh đạo các phường, xã, thị trấn cần nhìn nhận, suy xét ở mọi góc độ, khía cạnh, cần đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể, tránh việc đề ra các kế hoạch chung chung dẫn đến các kết quả không như mong muốn.

Trong đợt gặp gỡ lần này, lãnh đạo thành phố cũng cần có những trao đổi để “gỡ khó” cho những tâm tư trong suy nghĩ, nhận thức của lãnh đạo phường, xã, thị trấn trong quá trình điều hành công vụ để tiếp tục đưa thành phố tiến về phía trước.

TPHCM: Mỗi xã, phường, thị trấn có một sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 13, quận 3 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phường, xã, thị trấn đã trao đổi, nêu nhiều ý kiến chung quanh chủ đề của hội nghị, trong đó nhấn mạnh đến hiện trạng cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và việc chuyển đổi số ở chính quyền cơ sở. Một số đại biểu cũng nêu thực tế về khó khăn trong việc thiếu nhân sự để triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi số; khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận chuyển đổi số… Nhiều ý kiến cũng nêu về việc có thực tế các cán bộ có tâm lý e dè, sợ khi triển khai các nhiệm vụ trong công tác tại địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh: cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là những người trực tiếp giải quyết công việc ở cấp cơ sở do đó các địa phương cần phải nghiên cứu bàn bạc để đề ra các sáng kiến, giải pháp, mô hình để cùng nhau giải quyết các bất cập đó.

Việc tiếp xúc, đối thoại với người dân trong quá trình thực thi công vụ là rất quan trọng nên lãnh đạo phường, xã, thị trấn cũng cần nắm chắc địa bàn, giữ mối mật thiết với người dân, lắng nghe, tiếp thu và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tại hội nghị, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề xuất 312 xã, phường, thị trấn cố gắng mỗi nơi có một công trình, sáng kiến để thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (ngày 30/4/2025).

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 48 chủ tịch xã, phường, thị trấn có thành tích tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.