Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ sinh viên tiêu biểu

NDO - Sáng 23/3, tại Hội trường Thành phố, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo thành phố, các sở, ngành đã có chương trình gặp gỡ sinh viên tiêu biểu thành phố với chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố Bác”.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại chương trình gặp gỡ.
Sinh viên Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại chương trình gặp gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, các sinh viên đã sôi nổi trao đổi, nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố ở nhiều nội dung như: những suy nghĩ, tâm tư của cán bộ đoàn và đoàn viên, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong việc xây dựng hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, sáng tạo và xung kích, hiến kế giải pháp xây dựng thành phố phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng đô thị thông minh.

Việc xây dựng, phát triển đề án hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035.

Các nội dung, vấn đề liên quan chủ trương, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Các sinh viên cũng quan tâm các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của thành phố và giải pháp, đề xuất, kiến nghị thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có, đặc biệt là Đề án hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035 và Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/2/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Nêu ý kiến tại chương trình, sinh viên Võ Lập Phúc, Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bản thân em cũng như nhiều sinh viên khác rất quan tâm đến việc thành phố làm thế nào để nắm bắt được nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của các sinh viên, để từ đó có thể định hướng, dẫn dắt các bạn sớm tiếp cận với văn hóa công sở, cơ quan hành chính công để các bạn có thể yên tâm cống hiến, làm việc.

Nguyễn Thị Châu Anh, Chủ tịch sinh viên Trường đại học quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) nêu thực tế, hiện nay nhiều sinh viên ra trường đã chọn làm việc cho khối tư nhân dù nhiều bạn rất tâm huyết đối với các vấn đề lớn của thành phố.

Từ đó, Châu Anh đề xuất, thành phố cần có sự kết nối, đồng hành để có thể phát huy tri thức của các bạn nhằm hỗ trợ, giúp sức thành phố trong những dự án, chương trình lớn như: ô nhiễm môi trường, kẹt xe, chuyển đổi số,…

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ sinh viên tiêu biểu ảnh 1

Các sinh viên, đại diện sở, ngành thành phố dự chương trình gặp gỡ.

Trước đó, hơn 80 sinh viên tiêu biểu cũng đã được tham gia hành trình tham quan, tìm hiểu về Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Đây là những công trình trọng điểm của thành phố, mỗi công trình chứa đựng những câu chuyện về sự nỗ lực vượt khó, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của thành phố của bao thế hệ lãnh đạo, trí thức, chuyên gia…, hun đúc khát vọng cống hiến của mỗi bạn trẻ trong tham gia phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, các ý kiến của các bạn sinh viên đều rất thực tiễn, thể hiện tâm tư, nguyện vọng được cống hiến khi tốt nghiệp ra trường.

Thành phố sẽ nghiên cứu, phân tích các đề xuất để tìm ra cơ chế thật thuận lợi nhằm thu hút nhiều hơn nữa những nhân tài là sinh viên về làm việc ở khu vực công.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, trước những ý kiến, sáng kiến và nhằm phát huy tri thức của các bạn sinh viên, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nên khởi động chương trình “Sáng kiến sinh viên” để tạo ra không gian, ý tưởng cho sinh viên đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.