TP Hồ Chí Minh: 78 phường bị cúp nước trong vòng 7 giờ

NDO -

NDĐT - Thông tin được Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên cho biết, từ 22 giờ ngày 24-1 đến 5 giờ 25-1, đơn vị sẽ tiến hành bảo trì, sửa chữa hệ thống cấp nước và bảo dưỡng thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức (công suất 800.000 m3/ngày đêm).

Nhà máy nước Thủ Đức.
Nhà máy nước Thủ Đức.

Cụ thể, có sáu quận bị cúp nước hoàn toàn là quận 1,2,3,5,9 và quận Thủ Đức.

Ngoài ra, một số phường của các quận huyện khác cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự. Quận 4 gồm các phường 2,5,6,8,9 và phường 10 đến phường 14 ; Quận 6 có phường 1 đến phường 6; Quận 7 có một phường là Tân Thuận Đông bị cúp nước; Quận 8 gồm các phường 9,10,11 ; Quận 10 gồm từ phường 1 đến phường 15 (trừ phường 10); Quận 11 có các phường 4,6,7,12,13,15,16; Quận Tân Bình bị cúp nước ở các phường 1,2,3,6; Quận Phú Nhuận từ phường 1 đến phường 5, phường 7 đến phường 15 và phường 17; Quận Bình Thạnh từ phường 1 đến phường 7, phường 11 đến phường 15, phường 17,19,21,22 và phường 24 đến phường 28.

Sau khi cấp nước lại, do xáo trộn thủy lực, các khu vực nêu trên sẽ có những ảnh hưởng nhất định như nước yếu, đục cục bộ. Tình trạng này sẽ hết sau một thời gian ngắn.